Truyền thông Indonesia quan tâm đặc biệt tới Công Phượng

GD&TĐ - Biên tập viên bóng đá Najmul Ula của tờ bolasport đã so sánh về trường hợp của Công Phượng với "tội đồ" từng bị loại khỏi ĐTQG Indonesia là Marc Klok.

Công Phượng vắng mặt ở ĐTQG Việt Nam với lý do cá nhân.
Công Phượng vắng mặt ở ĐTQG Việt Nam với lý do cá nhân.

Việc Công Phượng vắng mặt ở trận ra quân của đội tuyển Việt Nam, làm khách trên sân của Saudi Arabia vì lý do cá nhân, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Indonesia.

Việc Công Phượng vắng mặt ở ĐTQG Việt Nam với lý do là đón đứa con đầu lòng được biên tập viên bóng đá Najmul Ula của tờ bolasport so sánh về trường hợp của "tội đồ" từng bị loại khỏi ĐTQG Indonesia là Marc Klok.

"Trường hợp của Công Phượng rất giống với Marc Klok của ĐTQG Indonesia. Cả hai người đều lấy lý do là đón con đầu lòng để không hội quân cùng ĐTQG.

Tuy vậy, Marc Klok có vẻ như thiếu trách nhiệm hơn khi anh ta đã rời khỏi trại huấn luyện để trở về Bali mà không một lời xin phép nào gửi tới HLV trưởng. Đó là lý do anh ta được xem là "tội đồ" và không bao giờ được triệu tập lên ĐTQG nữa", Najmul Ula chia sẻ.

Công Phượng được HLV Park sử dụng ở mọi giải đấu kể từ khi ông sang Việt Nam, như vòng chung kết U23 châu Á 2018, Asiad 2019, AFF Cup 2019 rồi vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á... Đây là lần đầu tiên anh không góp mặt ở đội tuyển dưới thời HLV Park.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được triệu tập khi Việt Nam tiếp Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9.

Sau hơn 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo phố Núi có được một gia tài bàn thắng đồ sộ mà bất cứ một chân sút nội nào cũng phải thèm thuồng, ghen tị.

Theo thống kê, kể từ năm 2015 đến nay, Công Phượng đã ra sân 58 trận đấu ở cấp độ U23 Việt Nam và ghi tới 27 bàn thắng ở cấp độ này, một thành tích mà chưa có cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được, tính tời thời điểm hiện tại.

Thành tích này của CP10 thậm chí còn vượt cả các bậc đàn anh nổi tiếng như Công Vinh (10 bàn), Văn Quyến (12 bàn), và các cầu thủ trẻ mới nổi như Tiến Linh (15 bàn), Hà Đức Chinh (12 bàn)…

Ở cấp độ U22, Công Phượng cũng kịp có được 4 bàn thắng sau 6 trận ra quân. Trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng cũng có được 3 pha làm bàn sau 6 lần đá chính.

Trước đó Công Phượng cũng ghi được tới 14 bàn thắng cho U19 Việt Nam trong hai năm 2013 và 2014 sau 22 lần ra sân.

Tại V.League, Công Phượng hiện có được 31 bàn thắng, thành tích này giúp CP10 vượt qua đàn anh Nguyễn Tăng Tuấn, chen chân vào tốp 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng phố Núi.

Hiện tại, Công Phượng chỉ còn xếp sau huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak Senamuang (38 bàn) và cựu tiền đạo người Brazil Evaldo Goncaves (67 bàn). Trong kh đó, anh mới 26 tuổi và còn ít nhất 6 mùa giải thi đấu đỉnh cao.

Đáng chú ý, Công Phượng bị trống thống kê năm 2016 do thi đấu tại Nhật Bản cho Mito Hollyhock tại J.League 2 và năm 2019 thi đấu tại Bỉ.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Công Phượng đã có được 9 bàn thắng sau 35 trận ra sân và dự báo con số này sẽ được tăng cao trong thời gian tới khi tiền đạo gốc Nghệ bước vào độ chín của sự nghiệp thi đấu.

Hiện tại, Công Phượng đã có được tổng cộng 90 bàn thắng, một con số vô cùng khủng khiếp đối với một tiền đạo vừa mới bước sang tuổi 26.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ