Hạ đẹp U23 Đông Timor, U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games với ngôi nhất bảng

GD&TĐ - Dễ dàng đánh bại U23 Đông Timor với một tỷ số cách biệt ở lượt trận cuối vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính thức ghi danh vào vòng bán kết SEA Games với ngôi nhất bảng A.

U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết SEA Games với ngôi nhất bảng A.
U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết SEA Games với ngôi nhất bảng A.

Tối 15/5, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng SEA Games gặp U23 Đông Timor với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị lần đầu được đá chính, trong khi bộ 3 cầu thủ quá tuổi được thầy Park cất trên băng ghế dự bị.

Với nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được ra sân đã khiến cho lối chơi của đội chủ nhà có phần thiếu hiệu quả, trong khi đó, U23 Đông Timor chủ yếu chơi phòng ngự số đông để hỗ trợ cho hàng phòng ngự trước sức ép của đội chủ nhà.

Phải tới phút thứ 17, đội chủ nhà mới có tình huống bóng nguy hiểm đầu tiên. Nhận bóng từ Lê Văn Đô trong khu cấm địa đối phương, Văn Tùng xoay sở tốt trong phạm vi hẹp trước khi quay người tung ra cú sút rất căng xong bóng đã bay ra ngoài.

Một phút sau pha bỏ lỡ của Văn Đô, Hồ Thanh Minh băng cánh đánh đầu từ quả phạt góc của Lê Văn Đô, nhưng bóng bay cắt ngang khung thành đối thủ.

Tới phút thứ 21, bàn thắng suýt chút nữa đã tới với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Huỳnh Công Đến đột nhập cấm địa bên phải, rồi căng ngang cho Văn Tùng đệm bóng, đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo này đi trúng hậu vệ Đông Timor bật ra.

Trong khi U23 Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thì tới nửa cuối hiệp hai,  đội khách vẫn chưa có được cú sút lần nào. Họ chủ yếu để cả 11 cầu thủ ở sân nhà, và rất ít khi dâng cao phản công.

Cuối hiệp một, U23 Việt Nam sở hữu một vài tình huống ngon ăn nhưng bất lực trong việc chọc thủng lưới đối thủ. Hai đội rời sân bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, với quyết tâm có được bàn thắng mở tỷ số, U23 Việt Nam dâng cao đội hình tấn công dồn dập. Ở phút thứ 47, cơ hội thêm một lần nữa tới với U23 Việt Nam. Từ quả phạt góc, Đông Timor  đánh đầu phá ra đúng tầm Công Đến bắt volley từ xa. Nhưng một lần nữa cầu thủ đội khách lại đánh đầu chắn bóng.

Hai phút sau tình huống nói trên, Lê Văn Đô qua người và đưa bóng tới cho Công Đến. Tiền vệ này nhận bóng, xoay người rồi sút về góc gần nhưng thủ môn của Đông Timor đấm bóng giải nguy cứu thua cho đội nhà.

Sau một loạt những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng đã tới với U23 Việt Nam ở phút thứ 53. Từ cánh trái, Lê Văn Xuân mới vào sân tạt đường bóng khó chịu áp sát khung thành Đông Timor  và Văn Tùng có mặt, đánh đầu tung lưới đối thủ mang về lợi thế cho U23 Việt Nam.

Hơn mười phút sau bàn thắng mở tỷ số của Văn Tùng, tỷ số trận đấu đã được nâng lên 2-0 cho U23 Việt Nam và người lập công lần này là tiền đạo người Tà ôi Hồ Thanh Minh.

Cuối trận, U23 Việt Nam sở hữu thêm một vài tình huống nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Với kết quả này, Tiến Linh và các đồng đội đã ghi danh vào vòng bán kết SEA Games năm nay với ngôi nhất bảng A.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.