Báo Malaysia: Lối chơi nhanh và chặt chẽ của Việt Nam khiến đối thủ ít cơ hội

Hình ảnh trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia .
Hình ảnh trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia .

Chơi với đội hình 5-3-2, Việt Nam đã nhanh nhẹn, chặt chẽ và áp đảo, khiến cho Malaysia còn rất ít khả năng tạo ra được những cơ hội.

Tuy chưa phát huy hết khả năng nhưng các cầu thủ Việt Nam luôn khiến Malaysia bận rộn trong hầu hết trận đấu.

Dù có vài lần gây nguy hiểm cho khung thành của Việt Nam, nhưng Malaysia không ghi được bàn thắng nào trong trận đấu hôm qua.

5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, nhận đường chuyền tuyệt đẹp dài từ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải đã có bàn thắng đưa Việt Nam vượt lên phía trước.

Vào phút thứ 55, HLV Tan Cheng Hue của Malaysia đã thay thế cầu thủ Norshahrul Idlan Talaha bằng cầu thủ Akhyar Rashid với hy vọng có thêm sự đa dạng trong tấn công. Tuy nhiên, sự thay đổi này không tạo ra khác biệt khi Malaysia thất bại trong việc thử thách thủ môn Đặng Văn Lâm trong suốt trận đấu.

Nhìn chung, Malaysia chơi thiếu sáng tạo, trong khi đó các cầu thủ Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh hoạt động bình thường và không tỏa sáng.

Sau 3 trận đấu, Malaysia chỉ có 3 điểm và họ sẽ cần tăng tốc trong các trận tiếp theo nếu hy vọng tạo ra ảnh hưởng ở vòng loại.

Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm, sau Thái Lan – đội tuyển cũng có 4 điểm nhưng đứng đầu bảng đấu vì có hiệu số bàn thắng – thua tốt hơn.

Theo New Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.