Thể thao Việt Nam năm 2023: Những hy vọng vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thể thao Việt Nam đã bước vào năm 2023 và người hâm mộ cũng như giới chuyên môn sẽ chờ xem gương mặt nào sẽ tạo dấu ấn.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tại SEA Games 31.
Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tại SEA Games 31.

Thể thao Việt Nam đã bước vào năm 2023 và như thường lệ với những vòng quay mới, có độ khó lớn hơn rất nhiều, từ SEA Games 32 trên đất Campuchia nhiều thay đổi về nội dung thi đấu cho đến ASIAD 19 tại Trung Quốc… Và người hâm mộ cũng như giới chuyên môn luôn chờ xem gương mặt nào sẽ tạo dấu ấn cả về thành tích và khả năng phát triển dài lâu cho thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1995, Bắc Giang)

SEA Games 32 sẽ được tổ chức từ ngày 5/5 - 17/5 tại 5 địa điểm ở Campuchia, gồm: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Đáng chú ý, bộ môn bóng đá nam dự kiến khởi tranh từ ngày 29/4 - 16/5, được chia làm 2 bảng đấu (mỗi bảng 5 - 6 đội). Ban tổ chức quy định môn bóng đá nam chỉ cho phép các cầu thủ có năm sinh từ 2001 trở lên (tức U22) tham gia. Ngoài ra, mỗi đội tuyển U22 được bổ sung 2 cầu thủ lớn tuổi thi đấu, giảm 1 cầu thủ so với kỳ SEA Games diễn ra vào năm ngoái ở Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ là thử thách bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Huy Hoàng (bơi lội), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Nguyễn Thị Oanh trở thành vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Tuyển thủ điền kinh người Bắc Giang đã thi đấu chói sáng tại SEA Games 31, đoạt 3 Huy chương Vàng ở cự ly 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và phá một kỷ lục đại hội ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 9 phút 52 giây 44. Kỷ lục cũ của SEA Games là 10 phút 0 giây 02 cũng do chính cô xác lập tại SEA Games 30.

Nguyễn Thị Oanh cùng 3 vận động viên khác của thể thao Đông Nam Á được vinh danh là những gương mặt xuất sắc nhất SEA Games 31. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra cuối năm 2022, Oanh xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng cho Bắc Giang ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

Đặc biệt, ở cự ly 10.000m nữ, với thời gian 34 phút 8 giây 54 Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm của Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) lập năm 2003 (34 phút 48 giây 28).

Để có thành quả như ngày nay, nữ vận động viên với chiều cao khiêm tốn 1,53m đã nỗ lực rất nhiều. Không chỉ đổ mồ hôi và máu trên sân tập, Oanh còn vượt qua nhiều áp lực bởi lịch thi đấu dày đặc và cả căn bệnh mất ngủ triền miên, đau dạ dày.

Năm 2023, Oanh đặt mục tiêu cùng điền kinh Việt Nam bảo vệ thành công vị trí số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 32, đồng thời cô hy vọng sẽ đổi màu huy chương tại ASIAD 19, ở kỳ đại hội trước Oanh giành Huy chương Đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Lê Tú Chinh (sinh năm 1997, TPHCM)

Lê Tú Chinh trở lại đường đua sau khi vắng mặt ở SEA Games 31.

Lê Tú Chinh trở lại đường đua sau khi vắng mặt ở SEA Games 31.

Trong những ngày đầu năm Quý Mão, những người yêu thích môn điền kinh đón nhận tin vui, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trước đó, nữ vận động viên sinh năm 1997 bị chấn thương sụn chêm gối phải vào tháng 4/2022 và phải phẫu thuật. Điều này khiến cô không thể tham dự SEA Games 31. Và ở kỳ đại hội tại Việt Nam, Kayla Richardson của Philippines giành Huy chương Vàng 100m nữ và Veronica Pereira của Indonesia giành Huy chương Vàng 200m nữ, đồng thời đội tiếp sức 4x100m nữ cũng chỉ mang về Huy chương Bạc cho điền kinh Việt Nam.

Tú Chinh đã giành Huy chương Vàng tại SEA Games 29. Đến SEA Games 30, Tú Chinh bảo vệ thành công chức vô địch nội dung 100m trước đối thủ người Mỹ nhập tịch rất mạnh Kristina Knott của Philippines.

Với sự trở lại của Tú Chinh, cự ly ngắn 100m, 200m, 4x100m nữ hứa hẹn sẽ đoạt vàng SEA Games 32. Với đấu trường châu Á, Lê Tú Chinh hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở sân chơi châu lục, ASIAD 19.

Theo huấn luyện viên điền kinh Thanh Hương, Tú Chinh sẽ đối mặt với nhiều thử thách như vấn đề tâm lý. Nếu vượt ngưỡng thành công ở lần đầu trở lại sẽ giúp Tú Chinh tự tin để bùng nổ hơn trong sự nghiệp.

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, Quảng Bình)

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Bên cạnh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng là nam vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Về thành tích, kình ngư người Quảng Bình giành 5 Huy chương Vàng SEA Games 31, phá 2 kỷ lục SEA Games và đoạt danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất SEA Games.

Đáng chú ý, Huy Hoàng đã giành Huy chương Vàng 200m bơi bướm, nội dung không phải thế mạnh của mình. Kể từ SEA Games 2011 cho đến trước đại hội năm 2022, 200m bơi bướm là nội dung độc tôn của tuyển bơi Singapore với phong độ xuất sắc của Joseph Schooling và Quah Zheng Wen.

Ngoài ra, Huy Hoàng đã giành 3 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 và phá 1 kỷ lục đại hội. Nối tiếp những thành công trong năm 2022, Nguyễn Huy Hoàng hướng đến mục tiêu “săn vàng” tại SEA Games 32 (Campuchia) và xa hơn là giành huy chương tại ASIAD 19.

Tại kỳ ASIAD 2018, Huy Hoàng đã giành 1 Huy chương Bạc nội dung 1.500m tự do và 1 Huy chương Đồng nội dung 800m tự do. Thời gian qua, Huy Hoàng đã tập luyện rất nhiều để nâng cao trình độ bản thân và tự tin có thể cạnh tranh huy chương ở sân chơi châu lục.

Bà Thanh Huyền - phụ trách Bộ môn bơi (Tổng cục Thể dục Thể thao – Bộ VH-TT&DL) - cho biết: “Đội tuyển bơi Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2023 và đó là thi đấu tranh huy chương SEA Games 32, ASIAD 19, một số giải quốc tế có thể tính chuẩn Olympic. Huy Hoàng là một trong những gương mặt mà chúng tôi rất kỳ vọng có được dấu ấn chuyên môn tốt nhất”.

Phạm Thanh Bảo (sinh năm 2001, Bến Tre)

Kình ngư Phạm Thanh Bảo.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo.

Phạm Thanh Bảo là một trong những vận động viên trẻ nổi bật, giàu thành tích của thể thao Việt Nam ở bộ môn bơi. Tại SEA Games 31, kình ngư quê Bến Tre giành 2 Huy chương Vàng cá nhân (50m ếch, 100m ếch), 2 Huy chương Bạc (200m ếch, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam) và phá 1 kỷ lục đại hội.

Đặc biệt, trên đường đua chung kết 100m bơi ếch, Bảo về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 1 giây 17, qua đó đoạt Huy chương Vàng và phá vỡ cột mốc được James Daiparines (Philippines) lập tại SEA Games 2019 (1 phút 1 giây 46).

Khép lại năm 2022, Phạm Thanh Bảo đã giành 3 Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc và phá 2 kỷ lục đại hội. Sau Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo với danh xưng do người hâm mộ cũng là niềm hy vọng của tuyển bơi Việt Nam có thể giành nhiều Huy chương Vàng tại SEA Games 32 và thi đấu thành công tại ASIAD 19 vào tháng 10 tới đây. Nam kình ngư người Bến Tre mong muốn, mình đạt một chuẩn A Olympic để thi đấu ở đấu trường danh giá nhất thế giới tại Pháp vào năm 2024.

Huỳnh Như (sinh năm 1991, Trà Vinh)

Huỳnh Như (trái) trong màu áo Lank FC.

Huỳnh Như (trái) trong màu áo Lank FC.

Năm 2022 được xem là một năm thành công rực rỡ của cá nhân tiền đạo Huỳnh Như. Nữ tuyển thủ đeo băng đội trưởng và các đồng đội đã làm nên lịch sử khi đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến Vòng chung kết World Cup nữ 2023, diễn ra từ ngày 20/7 - 20/8, tại hai quốc gia Australia và New Zealand.

Tiền đạo quê Trà Vinh cũng là người ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để giành tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31, cũng là lần thứ 3 liên tiếp bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games.

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng đánh dấu một bước ngoặt mới với Huỳnh Như khi trở thành nữ cầu thủ đầu tiên xuất ngoại thi đấu ở châu Âu trong màu áo Lank FC (Bồ Đào Nha). Trong trận đấu ngày 5/2, vòng 13 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã ghi bàn thắng đẹp mắt trên chấm đá phạt giúp Lank FC ngược dòng hạ Torreense với tỉ số 2 - 1.

Bàn thắng này là pha lập công thứ 6 của Huỳnh Như cho Lank FC trên mọi đấu trường mùa này. Huấn luyện viên trưởng Daniel Pacheco của Lank FC hết lời khen ngợi phẩm chất kỹ thuật của Huỳnh Như và tin tuyển thủ nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng ở đội bóng Bồ Đào Nha.

Những bước tiến quan trọng ở châu Âu sẽ là tiền đề để Huỳnh Như tiếp tục phấn đấu giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn. Đồng thời, người hâm mộ cũng kỳ vọng Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu thành công tại World Cup 2023, bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 32 và đạt mục tiêu môn bóng đá tại ASIAD 19, vòng loại Olympic Paris 2024.

Theo quyết định cuối cùng, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) vẫn sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 23/9 - 8/10/2023, tức là chậm đúng 1 năm so với dự kiến ban đầu. Thể thao Việt Nam đang gấp rút triển khai kế hoạch đầu tư tập trung cho khoảng 30 vận động viên, với mục tiêu giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng, đồng thời coi giải đấu tại Trung Quốc là đợt tổng duyệt quan trọng cho cuộc đua đến Olympic Paris 2024.

Mới đây, Ủy ban Olympic Việt Nam đã công bố mức thưởng tại Olympic Paris 2024, vận động viên giành Huy chương Vàng sẽ được thưởng 1 triệu USD, Huy chương Bạc được thưởng 500.000 USD, Huy chương Đồng được thưởng 200.000 USD. Đây là phần thưởng lớn nhất trong lịch sử mà các vận động viên thể thao Việt Nam được nhận nếu giành huy chương Olympic.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.