Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa hành trình tầm xa mới sau lễ duyệt binh

GD&TĐ - Triều Tiên đã tiến hành thử thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa mới vào cuối tuần – Hãng tin Yonhap cho biết hôm qua (12/9) khi dẫn nguồn KCNA.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo KCNA, “sự phát triển của tên lửa hành trình tầm xa, một vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng… đã được đẩy mạnh theo quy trình phát triển hệ thống vũ khí khoa học và đáng tin cậy trong 2 năm qua.” – KCNA cho biết.

Theo báo cáo, cuộc thử nghiệm bao gồm kiểm tra lực đẩy mặt đất của động cơ, “các thử nghiệm bay khác nhau”, kiểm tra điều khiển và hướng dẫn, cùng với đánh giá sức mạnh đầu đạn.

Thông tin về sự kiện này cho thấy tên lửa hành trình trên được cho là đã bay khoảng 1.500 km trước khi tấn công mục tiêu đã định. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã tham dự cuộc thử nghiệm.

Vụ bắn thử tên lửa được cho là diễn ra sau cuộc diễu binh được tổ chức tại Triều Tiên hồi đầu tuần trước nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập đất nước với sự tham gia của các đơn vị bán quân sự cơ giới hóa, bệ phóng tên lửa và vũ khí chống tăng. Theo KCNA, không có vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo nào được trình diễn tại lễ duyệt binh này.

Khoảng một tháng trước, một báo cáo của Liên hợp quốc bị rò rỉ nêu chi tiết rằng Triều Tiên dự định dành 6 tháng đầu năm 2021 để phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.