Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm mừng Quốc khánh

GD&TĐ - Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 73 năm ngày thành lập đất nước. Nhiều binh sĩ và dân thường diễu hành hoành tráng trong đêm nhưng không có các hệ thống vũ khí điển hình của Bình Nhưỡng.

Người tham gia lễ duyệt binh đeo mặt nạ chống độc.
Người tham gia lễ duyệt binh đeo mặt nạ chống độc.

Được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào tối 8/9, lễ duyệt binh có sự tham gia của cảnh sát, binh lính và thậm chí thường dân mặc bộ đồ chống độc.

Nhiều loại phương tiện cũng xuất hiện như máy kéo nông nghiệp. Bên cạnh đó, ngựa và chó được truyền thông nhà nước mô tả là “trinh sát quân sự” K-9 được huấn luyện để “trấn áp và xóa sổ động cơ của kẻ thù”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng tham dự sự kiện này mặc dù ông được cho là không có bài nói trước đám đông. Thay vào đó, quan chức hàng đầu của đảng cầm quyền là Ri Il Hwan phát biểu: “Ngay cả khi đất nước chúng ta phải chịu những thách thức và khó khăn chưa từng có mà không quốc gia nào trên thế giới đối mặt, chúng ta vẫn không thay đổi hướng đi của mình”.

Thay vì phóng hỏa lực như thường lệ, sự kiện tạo dấu ấn bằng một màn pháo hoa hoành tráng.

Lễ mừng quốc khánh trên diễn ra không lâu sau khi có thông tin cho rằng Triều Tiên đã kích hoạt lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon sau một vài năm tạm ngừng.

Một số hình ảnh về lễ mừng quốc khánh của Triều Tiên:

Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm mừng Quốc khánh  ảnh 1
Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm mừng Quốc khánh  ảnh 2
Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm mừng Quốc khánh  ảnh 3
Hình ảnh Triều Tiên duyệt binh lúc nửa đêm mừng Quốc khánh  ảnh 4
Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.