Tai nạn máy bay ở Indonesia: Phát hiện tín hiệu nghi từ hộp đen

GD&TĐ - Nhà chức trách Indonesia đã phát hiện tín hiệu có thể đến từ thiết bị ghi âm chuyến bay, còn gọi là hộp đen, của chiếc Boeing 737-500 của hãng Sriwijaya Air rơi xuống biển khi chở 62 người.

Các thành viên cứu hộ Indonesia kiểm tra những gì được cho là phần còn lại của chiếc máy bay Sriwijaya Air chuyến bay SJ182.
Các thành viên cứu hộ Indonesia kiểm tra những gì được cho là phần còn lại của chiếc máy bay Sriwijaya Air chuyến bay SJ182.

“Chúng tôi đã phát ra các tín hiệu ở 2 điểm. Đây có thể là hộp đen, chúng tôi sẽ điều tra” - Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia Bagus Puruhito nói với báo chí.

Trong khi đó, hãng tin iNews dẫn lời quan chức Hải quân Indonesia Wahyudin Arif nói rằng quân đội đã phát hiện các bộ phận cơ thể người và một số mảnh vỡ (bao gồm cả một mảnh dài 1 mét của thân máy bay).

Đài Kompas TV sau đó đưa tin các thợ lặn đã tìm cách thu tín hiệu của 2 thiết bị ghi âm chuyến bay bằng máy dò kim loại dưới nước và máy định vị.

Chuyến bay chở khách Indonesia cất cánh từ Jakarta trên đường tới Pontianak ở Tây Kalimantan nhưng biến mất 4 phút sau khi cất cánh vào 14:40 phút ngày 9/. Phi công đã không gửi được cảnh báo khẩn cấp, trong khi đó Sriwijaya Air nhấn mạnh, máy bay đang trong tình trạng tốt.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ