Nga bắt 3 thuyền Triều Tiên cùng 262 người xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế

GD&TĐ - Bộ đội biên phòng Nga vừa bắt giữ 3 thuyền và một số xuồng máy Triều Tiên vi phạm biên giới của vùng đặc quyền kinh tế - hãng tin Sputnik cho biết hôm nay (27/9).

Tàu của lực lượng biên phòng Nga.
Tàu của lực lượng biên phòng Nga.

Cơ quan báo chí của lực lượng biên phòng Nga cho biết những người Triều Tiên trên thuyền bị nghi ngờ săn trộm, đồng thời nhấn mạnh rằng những thuyền này mang hơn 30.000 con mực và các dụng cụ câu cá bị cấm.

“Những ngư dân Triều Tiên không phản kháng trong quá trình kiểm tra các thuyền. Những người bị bắt được chuyển tới cảng Nakhodka hôm nay. Những thuyền này neo đậu tại bến cảng” – một nguồn tin xác nhận.

Vụ việc trên xảy ra sau khi một nhóm ngư dân Triều Tiên khác bị bắt trước đó trong tháng này trong vụ săn trộm ở vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Cuộc xung đột giữa những ngư dân Triều Tiên và lực lượng biên phòng Nga đã khiến 4 lính biên phòng bị thương và 1 ngư dân Triều Tiên thiệt mạng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.