Mỹ “trình làng” mẫu máy bay không người lái có thể phóng vệ tinh vào không gian

GD&TĐ - Mới đây, một công ty của Mỹ đã cho ra mắt một thiết bị bay không người lái được lên kế hoạch sử dụng ở giai đoạn đầu trong quá trình phóng các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo Trái đất thấp. 

Thiết bị không người lái mới có thể giúp đưa vệ tinh lên quỹ đạo của Mỹ.
Thiết bị không người lái mới có thể giúp đưa vệ tinh lên quỹ đạo của Mỹ.

Trang “Nplus1” cho biết, thiết bị này được phát triển trong khuôn khổ chương trình tạo ra một phi cơ có thể sử dụng nhiều lần.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng triển vọng Mỹ đã công bố một cuộc thi để tạo ra hệ thống có khả năng phóng một trọng tải vào không gian ít nhất 10 lần trong vòng 10 ngày. Thêm vào đó, hệ thống cần phải sử dụng được nhiều lần và có giá thành rẻ.

Máy bay không người lái “Ravn X” do công ty “Aevum” phát triển có chiều dài 24,4 mét với sải cánh 18,3 mét. Trọng lượng cất cánh tối đa là 24,9 tấn. Máy bay chạy bằng nhiên liệu hàng không thông thường. Theo nhận định của các nhà phát triển, với sự trợ giúp của thiết bị này, các vụ phóng vệ tinh nhỏ lên vũ trụ có thể được thực hiện 3 giờ một lần. Máy bay không người lái sẽ bay lên độ cao từ 9 đến 18 nghìn mét, từ đó phóng tên lửa hai tầng, đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp.

Theo công ty phát triển, chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái mới sẽ diễn ra trước khi kết thúc năm 2021. Lần phóng thử nghiệm đầu tiên với mục đích quân sự của thiết bị này cũng được lên kế hoạch thực hiện vào năm tới.

Việc phát triển một thiết bị mới đã được tiến hành từ năm 2016, tuy nhiên, thông tin chi tiết về sự phát triển của máy bay không người lái này vẫn chưa được công bố.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.