Mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria sau Idlib

GD&TĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem đã tổ chức một cuộc họp báo vào hôm qua (15/10) sau cuộc gặp với người đồng cấp Iraq Ibrahim Al-Ja’fari tại Damascus.  

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem
Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem

Trong cuộc họp báo này, Bộ trưởng Ngoại giao Syria đã đưa ra một số chủ đề, bao gồm tình hình ở bên trong tỉnh Idlib.

Ông Muallem nói rằng nếu phiến quân thánh chiến không chấp nhận thỏa thuận Idlib, các lực lượng vũ trang Syria sẽ chuẩn bị đối phó với họ về mặt quân sự.

Ngoài ra, ông Muallem nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng khi tình hình ở Idlib được giải quyết, quân đội Syria sẽ tập trung vào các vùng lãnh thổ ở phía đông sông Euphrates.

“Sau Idlib, mục tiêu của chúng tôi là ở phía đông Euphrates” – ông Muallem nhấn mạnh.

Bình luận này được cho là nhằm trực tiếp vào sự hiện diện của liên minh Mỹ ở dọc theo bờ tây của sông Euphrates.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.