Mua phải vé giả, hàng chục du khách TQ không được vào xem World Cup

GD&TĐ - Hơn 3.500 trong tổng số hơn 10.000 vé xem World Cup 2018 giả trên toàn cầu đã được bán cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

Mua phải vé giả, hàng chục du khách TQ không được vào xem World Cup

Trang tin tức The Cover của Trung Quốc dẫn một thông báo từ đại sứ quán Nga cho biết chính phủ nước này đang điều tra một công ty Nga bán hơn 3.500 vé giả cho du khách và đại lý du lịch Trung Quốc.

Mua phải vé giả, du khách không được vào xem World Cup 2018
Hơn 10.000 vé xem World Cup giả đã được bán ra trên toàn cầu.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã mua tới 40.000 vé xem World Cup 2018mặc dù đội tuyển quốc gia nước này không lọt vào vòng chung kết.

Theo thông báo của đại sứ quán Nga tại Trung Quốc, "Công ty Anzhi" tới từ Nga tuyên bố đã nhận được văn bản chấp thuận để bán vé từ Ủy ban tổ chức World Cup của Nga. Tuy nhiên, văn bản này hóa ra đã được làm giả.

Thông báo của đại sứ quán Nga đã lan truyền trên nhiều trang web tiếng Hoa ở nước ngoài, nhưng nhiều người ở Trung Quốc đại lục lại không biết tới thông tin này.

Ông Yang Jun, một người lập kế hoạch đi lại của hãng du lịch China Youth Travel ở tỉnh Tứ Xuyên, cho biết hơn 1.000 vé Wold Cup giả như vậy đã được bán ra tại thành phố Thành Đô.

Ông nói rằng vụ vé giả bắt đầu khi người đứng đầu công ty Nga thông báo một cựu cầu thủ tới từ cậu lạc bộ FC Anzhi Makhachkala đã tiếp cận với các đại lý du lịch Trung Quốc.

Một đại lý du lịch khác có trụ sở tại Thành Đô cho hay, một công ty du lịch Bắc Kinh là một trong số ít đại lý bán vé World Cup 2018 ở Trung Quốc.

"Chúng tôi đã đặt hơn 40 vé nhưng đến nay chưa nhận được cái nào", đại lý du lịch này cho biết.

Ngoài Thành Đô, các nạn nhân của vụ vé giả còn tới từ thành phố Trùng Khánh lân cận.

Báo Buổi sáng Trùng Khánh đưa tin, hơn 90 người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tại Trùng Khánh sẽ không thể tới xem các trận đấu tại World Cup sau khi đại lý du lịch của họ đặt phải vé giả từ một trang web Nga.

Ngày 16/6, khoảng 30 du khách Trung Quốc đã bị từ chối vào xem một trận đấu giữa Argentina và Iceland tại Moscow. Giới chức du lịch Trung Khánh đã mở một cuộc điều tra và phát hiện rằng hơn 90 người hâm mộ đã đặt các gói du lịch và vé xem World Cup thông qua các kênh giống nhau.

"Chúng tôi đã yêu cầu các đại lý du lịch nói với khách hàng của họ sự thật. Đối với những người đã tới Nga, công ty du lịch phải bồi thường bằng vé mới hoặc điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch di chuyển của họ", một quan chức du lịch Trùng Khánh đề nghị.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ