Lý do Nga lần đầu đưa 2 chiến cơ MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria

GD&TĐ - Lần đầu tiên, 2 máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal được triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria.

Chiến cơ MiG-31K.
Chiến cơ MiG-31K.

Hôm nay (25/6), Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Nga và Lực lượng Hàng không Vũ trụ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên Biển Địa Trung Hải vào ngày 25/6.

“Một cặp máy bay MiG-31 có thể sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal mới nhất được triển khai để tham gia cuộc tập trận tới căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Cộng hỏa Ả rập Syria” – tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. Theo một trong các phi hành đoàn, máy bay sẽ “thực hiện nhiệm vụ học tập” ở Syria.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Tổng thống Nga Putin giới thiệu lần đầu tiên trong một thông điệp liên bang vào năm 2018. Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ 10 Mach và vượt qua tất cả các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa hiện có, đồng thời mang được cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường ở khoảng cách lên tới 2.000km.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ