Nga âm thầm đưa tàu tên lửa Karakurt từ Biển Đen sang Biển Caspian

GD&TĐ - Một cuộc điều động chiến hạm đặc biệt hiếm thấy đã được ghi nhận trong Hải quân Nga.

Nga âm thầm đưa tàu tên lửa Karakurt từ Biển Đen sang Biển Caspian

Nhà phân tích MT_Anderson của OSINT đã công bố hình ảnh vệ tinh của quân cảng Kaspiysk, đây là căn cứ chính của Hạm đội Caspian thuộc Hải quân Nga.

Theo hình ảnh, kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2024, tàu hộ vệ Tucha Dự án 22800 Karakurt trang bị tên lửa hành trình Kalibr đã được chuyển từ Biển Đen đến căn cứ này nói trên.

Bức ảnh cũng cho thấy các tàu chiến khác của Hạm đội Caspian: 3 tàu pháo binh Dự án 21630 Buyan, 2 tàu hộ vệ tên lửa Dự án 21631 Buyan-M (mang tên lửa Kalibr), 2 khinh hạm Dự án 11661 Gepard và tàu tấn công nhanh Stupynets, hiện là phương tiện mang tên lửa P-15 Termit duy nhất của Hải quân Nga.

Ảnh vệ tinh ghi tại căn cứ Kaspiysk trên Biển Caspian.

Ảnh vệ tinh ghi tại căn cứ Kaspiysk trên Biển Caspian.

Ở đây chúng ta có thể nhớ lại ngày 23 tháng 4 năm 2024, vào thời điểm đó, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk đã tuyên bố rằng người Nga đã "sơ tán" từ Biển Đen sang Biển Caspian tới 2 tàu hộ vệ tên lửa thuộc Dự án 22800 Karakurt - không phải chỉ riêng chiếc Tucha, mà cả tàu Amur.

Như chúng ta có thể thấy, tàu tên lửa Amur không xuất hiện trong ảnh vệ tinh trên. Nhưng rất có thể con tàu này đang đứng ở một khu vực khác của cảng Kaspiysk, nơi không bị vệ tinh nhìn thấy. Ngoài ra bức ảnh trên không thể hiện toàn bộ lực lượng của Hạm đội Caspian.

Tình trạng của các tàu hộ vệ tên lửa Dự án 22800 Karakurt trong Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga tính đến tháng 12 năm 2023.
Tình trạng của các tàu hộ vệ tên lửa Dự án 22800 Karakurt trong Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga tính đến tháng 12 năm 2023.

Điểm đặc biệt của các tàu tên lửa Tucha và Amur là chúng chưa chính thức được đưa vào thành phần Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, việc biên chế chính thức được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 12 năm 2024.

Có lẽ trong câu chuyện này, Bộ chỉ huy Hải quân Nga đã quyết định tránh lặp lại sự cố, khi những con tàu này có thể bị hư hại do một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ngay cả trước khi chúng chính thức được đưa vào sử dụng.

Đây là trường hợp đã xảy ra với tàu hộ vệ Askold vào ngày 4 tháng 11 năm 2023, về cơ bản nó đã bị phá hủy bởi tên lửa Storm Shadow khi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện tại Nhà máy Zaliv ở Kerch.

Tên lửa Storm Shadow trong cuộc tấn công vào Nhà máy Zaliv đã phá hủy tàu hộ vệ Askold.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Song Hye Kyo đẹp mê mẩn trong loạt ảnh mới

Song Hye Kyo đẹp mê mẩn trong loạt ảnh mới

GD&TĐ - Nữ diễn viên Song Hye Kyo một lần nữa chứng minh sự thanh lịch và quyến rũ vượt thời gian của mình bằng cách chia sẻ một loạt hình ảnh tuyệt đẹp lên mạng xã hội.

Minh họa/INT

Kinh sợ với 'động yêu tinh'

GD&TĐ - Mới đây, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên) đã ngăn chặn kịp thời một vụ 'giáp lá cà' để chém nhau.

Đại học Havard, Mỹ sa thải nhân viên trước sức ép của Tổng thống Trump.

Yale và Harvard sa thải nhiều nhân viên

GD&TĐ - Các trường đại học danh tiếng như Yale, Harvard đang sa thải hàng loạt nhân viên dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump...