Phương Tây nói thời điểm xung đột Nga-Ukraine kết thúc

GD&TĐ - Nghị sĩ Estonia cho rằng, các nước phương Tây không nghĩ là xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ kéo dài và đang chuẩn bị để Kiev đàm phán với Moscow.

Phương Tây nói thời điểm xung đột Nga-Ukraine kết thúc

Nghị sĩ Estonia Raimond Kaljulaid hôm 03/5 cho biết, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) sẽ không tham gia chuỗi sản xuất chiến tranh vì họ tin tưởng rằng xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ sớm kết thúc và sẽ bắt đầu các các cuộc đàm phán.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào cuối tháng 4 đã thừa nhận rằng, các đồng minh NATO đã không cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ mà họ đã hứa trong những tháng gần đây.

Ông Kaljulaid lưu ý rằng, ngay cả Hoa Kỳ cũng không thể gật đầu với những gói hàng mới trong nhiều tháng và các nước châu Âu cũng không thể cung cấp số lượng đạn pháo đã hứa.

Theo ông, các nhà công nghiệp quân sự EU không tăng cường sản xuất thiết bị và đạn dược vì xung đột ở Ukraine dự kiến ​​sẽ lắng xuống vào năm tới và cho đến thời điểm hiện nay, Kiev đã sẵn sàng đàm phán với Moscow.

Theo ông, các nhà sản xuất sản phẩm quân sự ở châu Âu không tự tin rằng đạn pháo, vốn đang thiếu hụt hiện nay, sẽ tiếp tục được sử dụng ở Ukraine trong một năm nữa nên các dây chuyền sản xuất không được phục hồi hoạt động hết công suất.

Ông chỉ ra rằng, xung đột Ukraine đã diễn ra được 3 năm nhưng châu Âu vẫn chưa chuyển sang nền kinh tế thời chiến là vì nguyên nhân như vậy.

Chính khách Estonia tin tưởng rằng, các nhà công nghiệp được cung cấp thông tin đầy đủ và hành động không phải theo những lời hùng biện, mà là theo hành động của của các nhà lãnh đạo phương Tây.

Chờ chiến tranh kết thúc cũng có thể là lý do khiến các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây chưa bắt đầu đầu tư đáng kể và tăng cường sản xuất với tốc độ nhanh chóng.

Tướng về hưu của Pháp Dominique Delavard hôm 23/4 đã tuyên bố rằng, với cục diện thất bại liên tiếp hiện đang diễn ra trên chiến trường, chiến thắng của Nga là điều không thể đảo ngược và Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến gần đến thảm họa hơn bao giờ hết, cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, các cuộc đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ diễn ra.

Vị tướng này đưa ra một nhận định gây sốc đối với Ukraine và các đối tác phương Tây là chính Kiev sẽ phải yêu cầu Moscow đàm phán trong năm nay hoặc đầu năm sau nhưng họ sẽ không có quyền quyết định những vấn đề này và không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký những gì Nga yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng thực hành mô phỏng sân bay dùng công nghệ VR tại Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: Hà An

Mô hình đại học ảo: Nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Nhiều trường đại học đã nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên, giảng viên.

Học sinh Gia Lai trong trang phục cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai giáo dục.

Quyết sách đột phá tạo động lực phát triển

GD&TĐ - Nhiệm kỳ XIII ghi dấu những bước tiến toàn diện của giáo dục Gia Lai, từ nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục vùng khó đến đầu tư trường nội trú liên cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.