Triệt phá kho sang chiết khí cười được ngụy trang tinh vi ở Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Công an phát hiện tụ điểm sang chiết khí cười trái phép được ngụy trang trong một kho hàng bỏ hoang tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm sang chiết khí cười. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)
Cơ quan chức năng làm việc với nhóm sang chiết khí cười. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 7/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh, phát hiện và triệt phá kho sang chiết khí cười (N2O) trái phép, thu giữ hơn 340 bình các loại.

Trước đó, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra kho bỏ hoang thuộc tổ dân phố Hán Lữ, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các bình khí N2O.

Kho hàng trên do Thái Duy Đức (25 tuổi, trú tại thị trấn Hợp Hoà, Tam Dương, Vĩnh Phúc) làm quản lý.

Cùng làm với Đức là Lù Hùng Minh (18 tuổi) và Chảo A Phúc (17 tuổi), cùng trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Thời điểm kiểm tra, 3 người trên đang thực hiện sang chiết trái phép khi cười để bán cho các quán karaoke, quán bar kiếm lời.

Lực lượng chức năng xác định có 342 bình khí cười N2O các loại (gồm cả bình chứa khí và vỏ bình).

Trước đó, cuối năm 2022, cũng tại kho hàng này, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý một nhóm người về hành vi sang chiết khí N2O trái phép.

Tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều kẻ vẫn bất chấp để tiếp tục tổ chức sang chiết khí N2O với số lượng lớn.

Tổ công tác đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số bình khí cười N2O nêu trên và thiết bị phục vụ việc sang chiết trái phép.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế được kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Du học sinh muốn lập nghiệp tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.

Minh họa/INT

Hệ lụy từ cuộc chiến 12 ngày

GD&TĐ - Cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần giữa Iran và Israel làm rung chuyển Trung Đông và tạo ra chấn động sâu sắc đối với nền kinh tế 2 quốc gia này.