Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lý do tăng cường quân đội ở biên giới với Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (13/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc tăng cường quân đội ở phía tây nước này là để phục vụ các cuộc tập trận sẵn sàng trước những gì ông cho là mối đe dọa từ NATO.

Các tàu ngầm hạt nhân của Nga Prince Vladimir và Yekaterinburg cập bến tại một căn cứ hải quân của Nga ở Gazhiyevo.
Các tàu ngầm hạt nhân của Nga Prince Vladimir và Yekaterinburg cập bến tại một căn cứ hải quân của Nga ở Gazhiyevo.

Bộ trưởng Shoigu cho biết các cuộc diễn tập ở miền tây Nga sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa. Sự kiện này khiến nước láng giềng Ukraine lo lắng và NATO phải đưa ra cảnh báo.

Nói tại một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội hàng đầu, ông Shoigu nói rằng cuộc tập trận hiện tại là sự phản ứng đối với những gì ông cho là những nỗ lực không ngừng của Mỹ và đồng minh NATO nhằm tăng cường lực lượng của họ gần biên giới Nga.

“Quân đội đã thể hiện sự sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ để đảm bảo an ninh cho đất nước” – ông Shoigu nói.

Trong bối cảnh căng thẳng gần đây, Mỹ thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ rằng 2 tàu chiến Mỹ sẽ đi đến Biển Đen vào ngày 14-15/4 và ở đó cho đến ngày 4-5/5. Các tàu hải quân Mỹ thường xuyên thăm Biển Đen trong những năm trước đây khiến Moscow không hài lòng.

Người đứng đầu NATO Stoltenberg bày bỏ sự ủng hộ “vững chắc” của liên minh quân sự phương Tây với Ukraine trong cuộc họp báo hôm qua với Bộ trưởng Ukraine. Ông gọi chiến dịch của Nga là “phi lý, không giải thích được và đáng lo ngại sâu sắc”.

Điện Kremlin lập luận rằng Nga có thể tự do triển khai quân đội ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của mình và nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine có “các hành động khiêu khích” dọc theo ranh giới kiểm soát ở phía đông, đồng thời có kế hoạch giành lại quyền kiểm soát các khu vực nổi dậy bằng vũ lực.

Theo NTD

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.