Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi biên giới có tranh chấp

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý rút quân khỏi biên giới đang tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya.

Đoàn xe quân sự của Ấn Độ.
Đoàn xe quân sự của Ấn Độ.

Sự giảm leo thang trên đạt được sau những cuộc đàm phán căng thẳng đã bắt đầu từ khu vực hồ Pangong.

Phát biểu trước quốc hội Ấn Độ hôm nay (11/2), Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã xác nhận bước đột phá đạt được với Bắc Kinh trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tại biên giới tranh chấp được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC).

“Các cuộc đàm phán bền vững của chúng tôi với Trung Quốc đã dẫn đến thỏa thuận về việc giải phóng mặt bằng ở bờ bắc và nam của hồ Pangong” – ông nói.

Thỏa thuận rút quân lần đầu tiên được Bắc Kinh công bố vào hôm qua, theo đó quân đội nước này cho biết việc rút quân đã bắt đầu. Sau hồ Pangong, cả 2 bên sẽ rút quân từ các khu vực dọc theo LAC – ông Singh tiết lộ.

Mối bất hòa gay gắt giữa 2 quốc gia bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái khi Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc tiến quân ở nhiều điểm dọc theo biên giới trên thực tế và xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và đổ lỗi cho New Delhi đã leo thang.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tham gia vào một cuộc ẩu đả chết người. Vụ việc khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và phía Trung Quốc được cho là cũng có thương vong, tuy nhiên, Bắc Kinh chưa bao giờ đưa ra con số chính thức.

Sự leo thang biên giới đã để lại vết lõm lớn trong quan hệ song phương giữa 2 nước, khi cả New Delhi và Bắc Kinh đều triển khai thêm binh sĩ tới khu vực tranh chấp.

Hai nước chia sẻ khoảng 3.500 km đường biên giới tại khu vực miền núi dân cư thưa thớt. Kể từ khi nổ ra chiến tranh vào năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc chưa thống nhất được về một đường biên giới thích hợp và vẫn có các yêu sách chồng chéo về lãnh thổ trong khu vực này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ