Tên lửa nhắm vào tàu USS Laboon ở Biển Đỏ, xuất khẩu quốc phòng Iran tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung đông ngày 13/3, Tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu USS Laboon ở Biển Đỏ, Iran cho biết xuất khẩu quốc phòng Iran tăng mạnh.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 13/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 13/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Truyền thông Israel đưa tin Hải quân của Lực lượng phòng vệ (IDF) đã bắn 2 chiến binh bị nghi là người Palestine mặc thiết bị lặn đang tiếp cận biên giới giữa phía bắc Dải Gaza và Israel.

Sư đoàn 98 IDF mở rộng hoạt động rà phá ở phía bắc và phía đông Khan Younis.

Một tàu viện trợ chở thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác đến Gaza, khởi hành từ Síp, đang tiến gần vùng đất của người Palestine sau nhiều ngày trì hoãn.

Con tàu trên khởi hành sau khi có thông báo rằng Síp, Liên minh Châu Âu, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Vương quốc Anh đang cùng nhau hợp tác thiết lập một hành lang hàng hải để cung cấp viện trợ cho Gaza.

Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích khắp Dải Gaza, làm thương vong hàng chục người, trong đó có 10 người ở Deir el-Balah.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel “sẽ hoàn thành công việc ở Rafah”, tái khẳng định một hoạt động trên bộ sẽ được tiến hành ở thành phố phía nam Gaza.

Ngoại trưởng Vương quốc Anh David Cameron đã kêu gọi "câu trả lời từ phía Israel" để đáp lại một báo cáo của BBC tiết lộ rằng binh lính Israel đã ngược đãi các nhân viên y tế Palestine ở Gaza, bao gồm bịt mắt, giam giữ, đánh đập liên tục trong một cuộc đột kích vào bệnh viện vào tháng 2.

Bờ Tây: Đài phát thanh Quân đội IDF đưa tin IDF đã hoàn thành một chiến dịch quy mô lữ đoàn ở Jenin.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: IDF đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào một quan chức trong cánh quân sự của Hamas, Hadi Ali Mustafa, gần Tyre, Lebanon.

Nhóm Hezbollah cho biết 2 chiến binh của họ đã thiệt mạng ở Thung lũng Bekaa sau khi máy bay chiến đấu của Israel tấn công vào khu vực này trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Iran: Bộ trưởng Quốc phòng Iran Tướng Mohammad Reza Ashtiani hôm 13/3 tuyên bố xuất khẩu quốc phòng của Iran đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2022.

Yemen: Phong trào Houthi phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhắm vào tàu USS Laboon ở Biển Đỏ.

Ngoại giao

Các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Ả rập Saudi cho rằng Hamas đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn sửa đổi của Mỹ vào ngày 12/3. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận điều này.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza "không phải là thảm họa tự nhiên" và cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh".

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cam kết hỗ trợ 1 triệu USD cho các cuộc điều tra về cáo buộc bạo lực tình dục và giới tính đối với phụ nữ Palestine.

Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi bà Joly cho biết Canada sẽ cung cấp 1 triệu USD cho các tổ chức hỗ trợ những người sống sót sau bạo lực tình dục trong các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023.

Thủ tướng tạm quyền Hà Lan Mark Rutte sẽ đến thăm Israel và Ai Cập để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Quân đội Israel tấn công các cơ sở của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ