Thái Bình nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn từ kỳ thi học sinh giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, 11 nhằm đánh giá lại quá trình dạy và học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh.

Học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà trong một tiết học.
Học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà trong một tiết học.

Lần đầu tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10, 11

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh các khối lớp 10, 11 học chương trình GDPT 2018.

Trong 2.087 thí sinh lớp 10, 11 tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay có 1.321 thí sinh đoạt giải (163 giải nhất, 299 giải nhì, 381 giải ba, 478 giải khuyến khích) ở các môn: Ngữ văn, Địa lý, Toán học, Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Lịch sử và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Một số trường có thành tích cao như: THPT Chuyên Thái Bình, THPT Bắc Duyên Hà, THPT Hưng Nhân, THPT Quỳnh Thọ, THPT Nguyễn Du, THPT Vũ Tiên.

Đoạt giải khuyến khích môn Lịch sử, em Ngô Quang Nam, lớp 10A2, Trường THPT Vũ Tiên cho biết, đến với cuộc thi năm nay, mỗi bạn đều có một thế mạnh riêng, ở đó em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích từ thầy cô, bạn bè.

“Kết quả của ngày hôm nay sẽ là động lực để em tiếp tục trên con đường học tập trong thời gian sắp tới”, Nam nói.

Em Nguyễn Mạnh Hân lớp 10A10, Trường THPT Vũ Tiên cho biết, những thành tích của các bạn, các anh, chị đạt được đã trở thành động lực, là nguồn cảm hứng để chúng em chăm chỉ, nỗ lực trau dồi kiến thức, theo đuổi mục tiêu của bản thân và mong muốn được tiếp nối những tấm gương trên.

Thầy giáo Phạm Công Sính, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết, trong kỳ thi vừa qua, trường cử 160 học sinh dự thi thì có 150 em đoạt giải với 54 giải nhất, 46 giải nhì, 27 giải ba và 23 giải khuyến khích.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, trong đó chú trọng công tác phát hiện và xây dựng nguồn học sinh có năng lực ngay từ đầu năm học.

Tương tự, Trường THPT Bắc Duyên Hà cũng đã có những kế hoạch, định hướng rõ ràng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ lớp 10, thầy và trò đã có được kết quả cao trong kỳ thi.

Với 63 giải trong tổng số 66 học sinh dự thi, trong đó có 16 giải nhất,19 giải nhì, 15 giải 3 và 13 giải khuyến khích sẽ là động lực quan trọng động viên các em tham gia các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia.

Bà Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết, đây là một đổi mới rất quan trọng đối với các trường THPT để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đối với Trường THPT Bắc Duyên Hà, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nên thầy, trò nhà trường có sự chủ động trước kỳ thi năm nay.

Đặc biệt, với sự nỗ lực của mỗi giáo viên và các em học sinh, việc áp dụng các phương pháp dạy học mới như dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, học theo nhóm... luôn diễn ra đều khắp ở tất cả môn học, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong mỗi giờ học, từ đó phát hiện được những học sinh có năng khiếu.

Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Đông Quan động viên, khuyến khích đội tuyển học sinh giỏi khối 10 .
Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Đông Quan động viên, khuyến khích đội tuyển học sinh giỏi khối 10 .

Tạo tiền đề cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, kỳ thi là hoạt động chuyên môn ý nghĩa nhằm giúp ngành Giáo dục và các trường đánh giá lại quá trình tổ chức dạy và học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Căn cứ kết quả chấm thi và xếp loại, các trường sẽ tiếp tục có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong những năm học tiếp theo.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả kỳ thi đã phản ánh khách quan, đúng chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường cũng như sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường, sự cố gắng học tập của các em học sinh.

Kỳ thi nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cha mẹ học sinh và xã hội.

“Thời gian tới, sở sẽ tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2024”, bà Vân nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ