Mỹ đánh phủ đầu vào 18 tên lửa chống hạm, tàu Singapore bị tấn công ở Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 12/3, Mỹ Mỹ đánh phủ đầu vào 18 tên lửa chống hạm của Houthi, tàu Singapore bị tấn công ở Biển Đỏ.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 12/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 12/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Sư đoàn 162 của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục hoạt động ở phía bắc và trung tâm Dải Gaza.

Ngày 12/3, hãng tin Wafa đưa tin, các lực lượng Israel được cho là đã tấn công những người Palestine đang chờ xe tải viện trợ tại Bùng binh Kuwait phía nam Thành phố Gaza, khiến 7 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, hôm 11/3, Israel đang kiểm tra xem liệu cuộc không kích của họ ở Gaza có làm chết phó lãnh đạo quân sự Hamas hay không, quân đội Israel cho biết trong bối cảnh triển vọng về một lệnh ngừng bắn trùng với tháng chay Ramadan của người Hồi giáo đang mờ dần.

Nếu cái chết của ông được xác nhận, Marwan Issa sẽ là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel tiêu diệt trong 5 tháng chiến tranh.

Hơn 5 tháng giao tranh đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhiều trẻ em chết đói do suy dinh dưỡng và mất nước khi Israel áp đặt các hạn chế trong việc vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza.

Tàu từ thiện Open Arms đã khởi hành từ Síp đến Gaza, chở gần 200 tấn thực phẩm. Đây là một phần của dự án thí điểm nhằm mở các tuyến đường biển để viện trợ được chuyển đến người dân đang chết đói ở Gaza.

Dự án được thực hiện bởi tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) của Mỹ và được UAE tài trợ.

Bờ Tây: Chỉ huy Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Esmail Ghaani tuyên bố nỗi lo sợ của Israel đối với các hoạt động của người Palestine ở Bờ Tây “đã lên đến đỉnh điểm” trong năm dương lịch Ba Tư hiện tại (tháng 3/2023 đến tháng 3/2024) trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Iran.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon đã phóng hơn 100 quả rocket nhắm vào lực lượng Israel ở Cao nguyên Golan.

Lực lượng Không quân IDF tiến hành các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở các tỉnh Beqaa và Baalbek.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq — một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn — tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào Sân bay Ben Gurion ở Lod, Israel.

Iraq và Syria: Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) của Mỹ đánh giá lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn sẽ “gần như chắc chắn” nối lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria

Yemen: Ngày 11/3, Houthi đã phóng 2 tên lửa chống hạm nhằm vào một tàu buôn mang cờ Liberia do Singapore sở hữu ở Biển Đỏ.

US CENTCOM xác nhận rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào 18 tên lửa chống hạm của Houthi và một thuyền không người lái ở Yemen do Houthi kiểm soát.

Ngoại giao

Bộ trưởng ngoại giao Qatar cho biết Israel và Hamas “chưa đạt được đồng thuận” nào liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn và đổi tù nhân lấy con tin.

Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Palestine Amal Hamad kêu gọi “tất cả phụ nữ trên thế giới sát cánh cùng phụ nữ Palestine” khi bà nói chuyện với các nhà báo trong phiên họp của Ủy ban Liên hợp quốc về Địa vị Phụ nữ ở New York hôm 11/3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vào lúc này, ông không có bất kỳ kế hoạch nào về việc sẽ phát biểu trước quốc hội Israel như một số phương tiện truyền thông đưa tin trước đó.

Hezbollah sử dụng tên lửa Burkan tấn công một căn cứ quân sự của Israel.

Theo ISW/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ