Israel tuyên bố tiếp tục tấn công thành phố Rafah, Mỹ và Anh không kích Yemen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 11/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công vào thành phố Rafah, Mỹ và Anh không kích Yemen.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 11/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 11/3. (Ảnh: Rybar)

Dải Gaza: Chiến binh Palestine tấn công lực lượng Israel ở thành phố Gaza ít nhất 4 lần.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiến hành một cuộc không kích nhắm vào phó chỉ huy quân sự của Hamas, Marwan Issa, ở Nuseirat.

IDF tiếp tục tiến hành các hoạt động rà phá ở phía bắc Khan Younis.

Theo Al Jazeera, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza và vào trại tị nạn Nuseirat ở khu vực trung tâm của vùng đất này.

Truyền thông địa phương cho biết người Israel đã đánh bom một ngôi nhà của gia đình Ashour ở khu Tal al-Hawa của Thành phố Gaza, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng ít nhất 13.000 “kẻ khủng bố” nằm trong số những người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza và cam kết sẽ tiếp tục tấn công vào thành phố Rafah phía nam, nơi có 1,4 triệu người đang trú ẩn.

Theo chính quyền Palestine và các cơ quan viện trợ, phần lớn trong số 31.000 người thiệt mạng là dân thường.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đã đụng độ với các chiến binh Palestine ít nhất 8 lần.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon tiến hành ít nhất 8 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Yemen: Các phương tiện truyền thông liên kết với Houthi đưa tin Mỹ và Vương quốc Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 địa điểm ở Yemen.

Iran: Nga, Trung Quốc và Iran tổ chức cuộc tập trận hải quân chung Vành đai An ninh Hàng hải-2024 ở Vịnh Oman từ ngày 11-15/3.

Ngoại giao

Quan chức Hamas Ismail Haniyeh đã trình bày các yêu cầu toàn diện của Hamas về lệnh ngừng bắn và đàm phán về con tin trong bài phát biểu đánh dấu sự bắt đầu của tháng Ramadan.

Chính phủ Vương quốc Anh cam kết chi 117 triệu bảng Anh (150 triệu USD) để bảo vệ các cộng đồng Hồi giáo trong bối cảnh các cuộc tấn công chống Hồi giáo gia tăng sau khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bùng nổ.

Đạo diễn người Anh Jonathan Glazer đã đề cập đến cuộc chiến của Israel ở Gaza trong bài phát biểu nhận giải tại Lễ trao giải Oscar 2024. Bộ phim Holocaust của ông, The Zone of Interest, đã được trao giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại buổi lễ ở Los Angeles, California hôm 10/3.

Năm nay, người Palestine ở Gaza sẽ cử hành tháng Ramadan trong bối cảnh nạn đói và tàn phá lan rộng do chiến tranh của Israel và sự phong tỏa khu vực này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nỗi đau khổ của người dân Palestine hiện lên trong tâm trí ông khi người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu tháng ăn chay Ramadan.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tham gia dàn hợp xướng quốc tế lên án việc Israel phê duyệt các đơn vị định cư mới ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc kêu gọi ông Antonio Guterres từ chức tổng thư ký. Trước đó, ông Guterres đã lên án Israel giết hại dân thường và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn.

Tiếng hát vang lên tại một trường học ở phía Bắc Dải Gaza khi người dân Palestine bước vào tháng lễ Ramadan.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ