Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng châu Âu đã quên những bài học từ Thế chiến II và thảm họa Holocaust (cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã thực hiện trong Thế chiến II (1939-1945), khiến khoảng 6 triệu người Do Thái bị sát hại), đồng thời chỉ trích các nước châu Âu vì không ủng hộ cuộc chiến với Iran.
Nhiều quốc gia châu Âu, gồm: Anh, Pháp và Đức đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, khu vực mà Iran đã đóng cửa đối với “tàu thuyền của đối phương” sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2.
Phát biểu vào ngày tưởng niệm Holocaust hôm 14/4, ông Netanyahu mô tả các nước châu Âu là “vô ơn” và cho rằng Mỹ cùng Israel đang “bảo vệ châu Âu” thông qua cuộc chiến với Iran.
“Châu Âu, nơi đã quên quá nhiều kể từ sau Holocaust, có thể học được nhiều điều từ chúng tôi, trước hết là sự phân định rõ ràng giữa thiện và ác, điều mà trong thời khắc quyết định đòi hỏi chúng ta phải tiến hành chiến tranh vì cái thiện, vì sự sống”, ông nói.
“Châu Âu từng cam kết sau Thế chiến II sẽ bảo vệ điều tốt đẹp, hiện đang bị bao trùm bởi sự yếu kém sâu sắc về đạo đức. Châu Âu đang đánh mất kiểm soát đối với bản sắc, các giá trị và cam kết bảo vệ nền văn minh trước sự man rợ”, ông nói thêm.
Phía Iran đã lên án cuộc chiến là hành động gây hấn vô cớ và tuyên bố sẽ bảo vệ “quyền chủ quyền” trong việc làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran do Pakistan làm trung gian không đạt được thỏa thuận hòa bình.