Tán thành với những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

GD&TĐ - Tán thành về những điểm mới trong quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018, TS Phan Hồng Dương - Trưởng Phòng Đào tạo (Học viện Quản lý Giáo dục) chia sẻ: Có hai điểm mới mà tôi đồng tình cao đó là: Quy định tuyển sinh đối với các trường sư phạm và giảm cộng điểm ưu tiên khu vực.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo TS Phan Hồng Dương, trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, việc cộng điểm đối tượng ưu tiên khu vực cho thí sinh là quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT, nhằm đảm bảo công bằng giáo dục giữa các vùng miền.

Tuy nhiên, do sự phát triển của KTXH nên mức độ chênh lệch giữa các vùng miền trong điều kiện hiện nay khác hơn so với thời gian trước, nhất là trong khoảng 5 năm đến 10 năm về trước.

Do vậy việc điều chỉnh mức điểm ưu tiên cho các thí sinh là cần thiết. "Tôi thấy để mức chênh lệch điểm ưu tiên khu vực như trong quy chế về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 là hợp lý.

Và tại sao vẫn phải để điểm ưu tiên? Tôi cho rằng, đây là chính sách nhân văn, để xóa dần khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta cào bằng" - TS Phan Hồng Dương nhấn mạnh.

Đề cập đến quy định về tuyển sinh đối với các trường sư phạm, TS Phan Hồng Dương cho rằng, đây là ngành đặc thù nên càng cẩn phải "chỉn chu" hơn. Để có học sinh giỏi, trước hết người thầy phải có những kiến thức và nền tảng vững chắc để sau này ra trường mới có thể trang bị kiến thức, cho các thế hệ tương lại.

Cho nên đối tượng tuyển sinh, phải là học sinh tốt nghiệp khá - giỏi. Vì thế quy định về học sinh phải đạt học lực khá - giỏi mới được xét vào các trường sư phạm là hoàn toàn đúng đắn.

Tất nhiên trong đào tạo con người thì nhận thức là một quá trình vận động phát triển nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, kiến thức các em tích lũy được ở bậc phổ thông là tiền đề vững chắc để các em tiếp tục học tập lên bậc cao đẳng và đại học. Qua đó, có thể trợ giúp cho các em trong quá trình học tập và công việc sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.