Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường

Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường

Trong chương trình giáo dục hệ ĐH, CĐ, trước khi vào học chính khóa, tân sinh viên phải trải qua thời gian rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Cần Thơ giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường ĐH, CĐ địa bàn ĐBSCL theo sự phân công của Bộ GD&ĐT, với số lượng hằng năm trên 15.000 sinh viên.

Học tập và rèn luyện tại Trung tâm, sinh viên được sống trong môi trường gần gũi với môi trường quân đội. Là môi trường thuận lợi để thực hiện Giáo dục quốc phòng cho sinh viên với kết quả tốt nhất.

Tham gia khóa học, sinh viên sẽ được trang bị những tư duy, lý luận về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quân sự. Qua đó rèn luyện sinh viên nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc, khoa học, tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng...

Với thời gian 3 tuần tham gia học Giáo dục quốc phòng, tuy vất vả nhưng tất cả sinh viên tham gia đều hăng hái.

Sau đây là hình ảnh các tân sinh viên rèn luyện trên thao trường:

Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 1Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 2Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 3Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 4Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 5Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 6Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 7Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 8Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 9Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 10Tân sinh viên nỗ lực rèn luyện trên thao trường ảnh 11

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.