Taliban hành quyết 4 phụ nữ Afghanistan

Các tay súng Taliban bắt cóc và hành quyết 4 phụ nữ ở tây bắc Afghanistan. Thi thể các nạn nhân vừa được tìm thấy hôm qua 17-10.

Taliban hành quyết 4 phụ nữ Afghanistan
Dù đã bị lật đổ từ năm 2001, Taliban vẫn không ngừng gieo rắc tội ác ở Afghanistan - Ảnh: Khaama Press
Dù đã bị lật đổ từ năm 2001, Taliban vẫn không ngừng gieo rắc tội ác ở Afghanistan - Ảnh: Khaama Press

Thông tin với giới truyền thông ngày 18-10, Jawad Afghan - người phát ngôn chính quyền tỉnh Farah, cho biết 4 phụ nữ bị bắt cóc ở thành phố Farah - thủ phủ của tỉnh Farah (cách thủ đô Kabul 695 km về phía tây) hôm 16-10, và bắn chết các nạn nhân sau đó.

Ngày 17-10, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở ngoại ô thành phố. Hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người tàn ác này, và Taliban cũng chưa đưa ra bình luận.

Trong thời gian còn "làm mưa làm gió" ở Afghanistan, tổ chức cực đoan này - vốn phản đối cho trẻ em gái đi học và cho phụ nữ ra khỏi nhà, đã hành quyết nhiều phụ nữ ở các khu vực họ kiểm soát.

Hãng tin Khaama Press cho biết vào đầu tuần này, Taliban cũng hành quyết một phụ nữ trẻ ở tỉnh Kunar (miền đông Afghanistan) do "làm gián điệp".

Theo các quan chức chính quyền địa phương, người phụ nữ này bị cáo buộc làm gián điệp cho lực lượng Mỹ và bị các tay súng Taliban bắn chết ngay tại nhà riêng.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kunar xác nhận vụ việc và thông báo họ đang mở cuộc điều tra. Ông cũng cho biết chồng nạn nhân cũng bị Taliban bắt cóc, đến nay chưa rõ tung tích.

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.