Tá hỏa phát hiện thi thể bị trói dưới sông

Khi đi làm về, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế bị trói chặt tay chân, nổi lên trên mặt nước.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới bị trói. Ảnh: Dân Trí
Hiện trường phát hiện thi thể nam giới bị trói. Ảnh: Dân Trí
Vào khoảng 10 giờ ngày 31/3, một số người dân xã Phong Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) trên đường đi làm về, tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới nổi lên trên sông Giăng (đoạn chảy qua xã Phong Thịnh).

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tư thế nằm úp mặt, tay, chân bị trói chặt bằng dây thừng.

Nghi ngờ đây là một vụ án mạng, người dân đã báo với cơ quan chức năng. Trao đổi với báo chí, ông Phan Bá Quy - Trưởng công an xã Phong Thịnh - cho biết: Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường.

Ông Quy cho biết thêm, nạn nhân là nam giới, khoảng 35-40 tuổi, có độ tuổi từ 30 – 35 tuổi, mặc quần áo dài màu đen.

Hiện công an huyện Thanh Chương và lực lượng pháp y tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.