Tiền Giang phát hiện 37 mẫu dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Chiều 2/7, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang báo cáo kết quả xét nghiệm PCR phát hiện 37 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 36 mẫu đơn và 1 mẫu gộp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, có 2 địa phương ghi nhận ca dương tính chiều nay là huyện Châu Thành 2 trường hợp, TP. Mỹ Tho 34 trường hợp mẫu đơn và 1 mẫu gộp của chợ Cũ, phường 8.

Các trường hợp dương tính phát hiện hôm nay đều là F1 của những ca mắc Covid-19 trước đó và người nằm trong khu vực phong tỏa.

2 trường hợp dương ghi nhận tại huyện Châu Thành là H.T.T., sinh năm 1982, ngụ xã Tân Lý Tây và L.V.M., sinh năm 1982, ngụ ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp.

34 trường hợp mẫu đơn ghi nhận tại TP. Mỹ Tho thuộc 8 phường, xã. Cụ thể:

Xã Tân Mỹ Chánh có 9 trường hợp, gồm: 7 người cùng ngụ ở ấp Bình Phong là T.T.N. sinh năm  1963; C.N.A.T. sinh năm 2010; T.N.A.K. sinh năm 2016;  T.T.X.M. sinh năm 2011; T.N.K. sinh năm 1993; L.V.H. sinh năm 1971; T.T.L. sinh năm 1937...

Cùng ngụ ấp Phong Thuận có 2 trường hợp là T.N.M. sinh năm 2002 và N.T.T. sinh năm 2013.

Xã Mỹ Phong có 3 trường hợp cùng ngụ ấp Mỹ An là N.T.T.L. sinh năm 1988; N.T.H.T. sinh năm 1980; N.T.T.H. sinh năm 1982.

Xã Đạo Thạnh có 1 trường hợp là N.T.T.T. sinh năm 1999, ngụ ấp Long Hòa B.

Phường 2 có 6 trường hợp là N.T.C. sinh năm 1965, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh; L.N.T. sinh năm 2004, ngụ đường Trịnh Hoài Đức; T.T.X. sinh năm 1979, ngụ đường Nguyễn Huỳnh Đức.

Có 3 trường hợp cùng ngụ đường Nguyễn An Ninh gồm C.T.U. sinh năm 1982; T.T.T.T. sinh năm 1976 và T.T.T.L. sinh năm 1970.

Phường 3 có 1 trường hợp là N.C.H. sinh năm 1974, ngụ đường Đốc Binh Kiều.

Phường 6 có 1 trường hợp là N.V.N. sinh năm 1963, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm.

Phường 7 có 4 trường hợp là N.H.T. sinh năm 2011; N.H.M. sinh năm 2018 và N.T.T.H. sinh năm 1984, cùng ngụ đường Phan Hiến Đạo và N.T.Đ. sinh năm 1992, ngụ đường Hùng Vương.

Phường 8 có 6 trường hợp là T.H.N. sinh năm 1988; T.T.T. sinh năm 1967; T.T.Y.N. sinh năm 2017; T.V.G. sinh năm 1970 và T.T.N.C. sinh năm 1982, cùng ngụ đường Diệp Minh Tuyền.

P.T.T.T. sinh năm 1955, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh.

Phường 9 có 1 trường hợp là M.T.N. sinh năm 1982, ngụ khu phố 6.

Phường 10 có 2 trường hợp là Đ.P.T. sinh năm 1989 và N.G.B. sinh năm 2008, ngụ khu phố 2.

Như vậy tới thời điểm chiều 2/7, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 177 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 128 ca đã được Bộ Y tế công bố, còn lại đang chờ Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân và 1 mẫu gộp dương tính đang chờ phân tích.

Hiện các ngành chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp dập dịch cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.