Hãng tin Anh Reuters cho biết điều này sau khi tham khảo ý kiến từ hai nhân vật cấp cao giấu tên của Ukraine.
Tên lửa đạn đạo KN-23 đã được cải thiện đáng kể về độ chính xác khi hơn 20 quả đạn tấn công Ukraine trong vài tuần qua có độ lệch so với mục tiêu ít hơn rất nhiều.
Trước đây tên lửa có vòng tròn sai số (CEP) trong phạm vi 1 - 3 km, nhưng các mẫu gần đây có độ chính xác cao hơn và chỉ số CEP chỉ còn 50 đến 100 mét.
Theo nguồn tin, sự gia tăng độ chính xác xảy ra đột ngột, sau nhiều tháng vũ khí này tỏ ra không hiệu quả. Đánh giá mới dựa trên nghiên cứu về thực tế là các mảnh vỡ tên lửa được xác định là của Triều Tiên rơi khá gần mục tiêu dự kiến.
Sự cải thiện đáng kể về chất lượng của tên lửa đạn đạo KN-23 là kết quả của quá trình nghiên cứu kinh nghiệm chiến đấu của các nhà thiết kế Triều Tiên, ngoài ra có khả năng Nga đã giúp họ cải thiện công nghệ.
Chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Seoul - ông Young-wook nói với Reuters rằng các nguồn tin an ninh tại Ukraine cũng đã báo cáo độc lập về những cải tiến đối với lô tên lửa mới nhất.
"Bởi vì họ sản xuất tên lửa và nhận được phản hồi từ khách hàng là Quân đội Nga cho nên họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tạo ra loại vũ khí đáng tin cậy hơn", ông Young-wook nói.
Các nguồn tin tại Viện Nghiên cứu Chính sách Seoul cho biết kết quả phân tích các mảnh vỡ không cho thấy bất kỳ thay đổi nào đối với thiết kế, mặc dù đây không thể là kết luận chắc chắn do số lượng mẫu phù hợp để phân tích quá ít.
Có thể Triều Tiên đã cải thiện độ chính xác của hệ thống dẫn đường trên tên lửa bằng cách thay thế khí tài mới hoặc cải thiện cơ chế điều khiển tích hợp.
Trước đó khi nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa, các chuyên gia Ukraine báo cáo đã phát hiện ra các ổ trục ô tô loại SNR, NTN và NSK thông thường trong trục lái của tên lửa KN-23 bị bắn rơi.
Một số ổ trục trong các bộ phận điều khiển quan trọng bị kẹt hoặc rỉ sét, khiến chúng không hoạt động bình thường. Kinh nghiệm với tên lửa cũ cho thấy bộ phận dành cho ô tô không thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và quá tải tên lửa ở Mach 5 - 6.