Hà Nam: 10 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

GD&TĐ - Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, tính đến trưa nay (28/5), tỉnh này đã có 10 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, đủ điều kiện xuất viện.

Hà Nam: 10 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo đó, 10 ca được xác định khỏi bệnh, ra viện là các ca bệnh đều điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cho đến nay, kết quả cộng dồn thì Hà Nam có 40 ca mắc Covid-19. Trong đó có 9 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 9 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, 13 người đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam.

Ngành Y tế Hà Nam cho biết, các ca khỏi bệnh hiện sức khỏe đều ổn định. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Hà Nam đang thực hiện cách ly y tế cho 6.699 người. Trong đó, 6.215 người thực hiện cách ly tại nhà, 208 người cách ly tại các cơ sở y tế và 263 người tại các cơ sở cách ly tập trung ở Trường Cao đẳng nghề, Chùa Tam Chúc, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lý Nhân.

13 người nhập cảnh thực hiện cách ly tập trung tại Tiến Lộc Palace. Tất cả các công dân này đều có sức khỏe ổn định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, cách ly, ngành y tế đã phối hợp với các các sở, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm thông điệp “5 K”.

Đặc biệt, các trường hợp cách ly tập trung sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo định kỳ. Đồng thời, khuyến cáo tất cả các trường hợp cách ly y tế chấp hành nghiêm các quy định của nơi cách ly và nơi cư trú, tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang y tế, không tiếp xúc gần với những người xung quanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.