Sự cố UAV Hezbollah vượt tất cả hệ thống đánh chặn Israel

GD&TĐ - Các phương tiện truyền thông Israel đặt câu hỏi về chức năng của hệ thống phát hiện và đánh chặn của quân đội khi đối mặt với UAV Hezbollah.

UAV của Hezbollah trong một cuộc trưng bày.
UAV của Hezbollah trong một cuộc trưng bày.

Truyền thông Israel đề cập đến số lượng ngày càng tăng các sự cố trong đó UAV do phong trào Kháng chiến Hezbollah phóng xâm nhập vào sâu các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng mà không bị phát hiện.

Họ đặt câu hỏi liệu Hezbollah có tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống đánh chặn và phát hiện của quân đội Israel hay không.

Trong một sự cố nghiêm trọng mới đây, một UAV Hezbollah đã được tìm thấy trong sân nhà ông Moshe Davidovich, người đứng đầu Hội đồng khu vực Mateh Asher.

Truyền thông Israel dẫn lời ông Davidovich nói rằng UAV đó đã vượt qua tất cả các hệ thống và cơ chế phòng không.

Kênh 12 của Israel đưa tin rằng "sự cố máy bay UAV Hezbollah là một ví dụ bổ sung về sự yếu kém của cơ quan an ninh Israel trong việc phát hiện các vật thể trên không tương đối nhỏ".

Về phần mình, phóng viên quân sự Itay Blumenthal từ kênh KAN của Israel cảnh báo rằng các UAV của Hezbollah tiến vào phía bắc mà không bị phát hiện đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các hệ thống hiện tại.

Phóng viên trên chỉ ra rằng các quan chức Lực lượng Không quân Israel đang nói về những sự kiện phức tạp và thách thức lớn trong việc phát hiện các vật thể trên không của Hezbollah, vì chúng thường bay ở độ cao thấp.

Ông nói thêm rằng đối phương không ngừng nghiên cứu khả năng phát hiện và định vị của quân đội Israel. Vật thể trên không càng thô sơ thì càng khó phát hiện vì nó có dấu chân nhiệt rất thấp.

Theo Almayadeen

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.