IMF cảnh báo rủi ro khó lường khi tịch thu tài sản đóng băng

GD&TĐ -  Ngày 22/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga có thể mang đến những rủi ro khó lường trước.

Tiền xu Nga. (Ảnh: Sputnik)
Tiền xu Nga. (Ảnh: Sputnik)

Người phát ngôn của IMF Julie Kozack nói với các phóng viên: “Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là bất kỳ hành động nào cũng phải có đủ cơ sở pháp lý để tránh những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm rủi ro kiện tụng, rủi ro về các biện pháp đối phó và rủi ro đối với hệ thống tiền tệ quốc tế”.

Theo phát ngôn viên trên, các quốc gia nắm giữ số tài sản đó nên thảo luận về vấn đề này.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022, các nước phương Tây và EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Nga, trong đó có việc đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của nước này.

Nga khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản bị phong tỏa của mình đều vi phạm luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho biết kế hoạch của EU về tịch thu tài sản của ngân hàng trung ương Nga là một "sự leo thang xâm lược kinh tế" và cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả một cách khắc nghiệt.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).