Bộ trưởng Israel chế giễu Thủ tướng Tây Ban Nha về cuộc khủng hoảng người di cư

GD&TĐ - Tây Ban Nha đang đối mặt với làn sóng di cư chưa từng có, hay đúng hơn là một trận lũ từ Morocco tràn sang.

Bộ trưởng Israel chế giễu Thủ tướng Tây Ban Nha về cuộc khủng hoảng người di cư

Theo ghi nhận, hàng chục nghìn người đã tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi. Theo tờ báo El Pais của Tây Ban Nha, gần 60.000 người đã đến Ceuta bất hợp pháp kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu.

Một số quốc gia EU, thậm chí cả những nước không giáp biên giới với Tây Ban Nha đang thảo luận về sự cần thiết phải tạm thời loại trừ Tây Ban Nha khỏi Khu vực Schengen.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đề xuất điều này, và Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cũng ủng hộ bà. Bộ Nội vụ Ý đã ra lệnh đóng cửa biên giới trên biển và đường hàng không với Tây Ban Nha.

Chính quyền Pháp đã tăng cường an ninh biên giới với Tây Ban Nha. Tổng cộng 4 đơn vị cơ động của quân đội, máy bay trinh sát và máy bay không người lái đã được triển khai đến tỉnh Pyrénées-Orientales.

1f353b4b0a-seuta.jpg
Tây Ban Nha đối diện cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có.

Trước diễn biến trên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir đã bình luận, hay đúng hơn là hả hê về cuộc khủng hoảng người di cư ở Tây Ban Nha.

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, quan chức này đã "chúc mừng" Thủ tướng Pedro Sánchez về dòng người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi.

"Tôi xin chúc mừng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vì sự cam kết sâu sắc của ông đối với việc chào đón người di cư và sự đa dạng của con người", ông Gvir viết.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Gvir đề nghị không nên dừng lại ở đó và kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa đón nhận người tị nạn Palestine từ Dải Gaza, bởi "điều này sẽ góp phần hơn nữa vào sự đa dạng con người của Tây Ban Nha".

Truyền thông phương Tây sau đó đưa tin chính quyền Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của Morocco đã kiểm soát được dòng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta. Khoảng 30.000 người vượt biên trái phép đã tự nguyện trở về.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ