Số người chết tiếp tục tăng khi Trung Quốc chao đảo trong siêu bão Lekima

GD&TĐ - Hôm nay (13/8), số người chết do siêu bão Lekima đã tăng lên 49 người và 21 người đang mất tích khi cơn bão này tàn phá bờ biển phía đông Trung Quốc, gây tổn thất lớn với sức gió dữ dội và lượng mưa lớn.

Siêu bão Lekima gây thiệt hại ít nhất 3,7 tỉ USD cho nền kinh tế Trung Quốc
Siêu bão Lekima gây thiệt hại ít nhất 3,7 tỉ USD cho nền kinh tế Trung Quốc

Siêu bão Lekima đã đổ bộ 3 tỉnh Chiết Giang, Sơn Đông và An Huy vào cuối tuần qua, buộc hơn 1 triệu người phải đi sơ tán.

Hôm nay, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng ít nhất 49 người đã chết và hàng chục người khác đang mất tích.

Hình ảnh từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy những cánh đồng, đường phố ngập nước, xe cộ bị nhấn chìm, các mảnh vỡ bay khắp nơi khi mưa gió tiếp tục tấn công các thành phố dọc bờ biển.

Ngày 10/8, bão Lekima đã đổ bộ vào tỉnh Chiết giang – nơi gánh chịu thiệt hại nặng về vì cơn bão với sức gió gần 190km/h và tạo ra những con sóng cao vài mét.

Hoạt động cứu hộ đang diễn ra
 Hoạt động cứu hộ đang diễn ra

Tân Hoa Xã cho biết lượng mưa được ghi nhận vào cuối tuần qua ở tỉnh Sơn Đông đạt mức lớn nhất kể từ khi được ghi nhận năm 1952.

Bão Lekima đã gây tổn thất ít nhất 3,7 tỉ USD cho nền kinh tế - các nhà chức trách cho biết.

Hàng ngàn chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến đường sắt bị gián đoạn do bão. Nhiều địa điểm du lịch nằm dọc bờ biển như Disneyland Thượng Hải đã phải đóng cửa.

Các tòa nhà bị bão đánh sập:

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.