Sao Khuê và hành trình gieo mầm tử tế: Giáo dục không phải cuộc đua thành tích

GD&TĐ - Với người sáng lập trường Sao Khuê, giáo dục không phải là một cuộc đua, mà là hành trình giữ vững niềm tin vào những điều tử tế cho thế hệ mai sau.

Cô Duy Khuê cùng các em học sinh trường Sao Khuê trong ngày tổng kết năm học.
Cô Duy Khuê cùng các em học sinh trường Sao Khuê trong ngày tổng kết năm học.

Trong không gian thư viện nhỏ xinh và tràn ngập ánh sáng của trường MN-TH-THCS Sao Khuê, chị Duy Khuê kể câu chuyện về hành trình giáo dục của mình. Người phụ nữ nhỏ nhắn với trái tim nồng ấm ấy đã chọn một con đường không dễ dàng: theo đuổi mô hình “Trường học Kiến tạo” (I Can School Model) với khát vọng tạo ra những đứa trẻ có tư duy nổi trội và một trái tim rộng mở. Giữa một xã hội mà lòng tốt đôi khi bị hoài nghi và các mô hình giáo dục chạy đua theo thành tích vẫn chiếm ưu thế, lựa chọn của chị là một sự dấn thân đầy can đảm.

Mô hình “Trường học Kiến tạo” tin rằng mọi đứa trẻ đều có thể làm được những điều phi thường – nếu được tin tưởng, trao cơ hội và được hành động. Đây là niềm tin sắt đá mà Duy Khuê theo đuổi. "Tôi đã thấy rất nhiều trẻ em được học trong một môi trường không đóng khung, không phán xét, không chạy đua điểm số và các con đã có cuộc đời ‘nở hoa’," chị chia sẻ.

91.jpg
Đỗ Phan Duy Khuê, CEO hệ thống giáo dục liên cấp Sao Khuê.

Ban đầu, không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng khi con đi học về nhà không có nhiều bài tập, lại mải mê với những chủ đề tưởng chừng xa vời. Nhưng dần dần, khi chứng kiến con mình biết lắng nghe, biết quan sát, và tự tin nói rằng "con muốn thay đổi điều gì đó", niềm tin của họ lớn dần lên.

Nền tảng của mô hình này nằm ở 5 giá trị cốt lõi: Empathy (Thấu hiểu), Ethics (Tử tế), Excellence (Xuất sắc), Elevation (Trân trọng) và Evolution (Cầu tiến). Duy Khuê vẫn nhớ như in cảm xúc của lần đầu tiên được nghe về triết lý 5E từ một người thầy lớn trong nghề. Chị tự nhủ: "Đây chính là điều mình muốn làm cho học sinh trong ngôi trường mà Bà Ngoại để lại". Ngọn lửa đó, cho đến tận bây giờ, vẫn vẹn nguyên trong chị mỗi khi nhắc đến những giá trị này.

Giữa một thế giới mà người ta dễ dàng chọn sống ảo hơn sống thật, và thế hệ trẻ thường bị dán nhãn là vô cảm, liệu niềm tin vào sự tử tế có quá lạc quan? Duy Khuê không nghĩ vậy. Chị tự tin kể lại một khảo sát nhỏ trong trường, khi được hỏi giá trị nào tâm đắc nhất, hơn 80% giáo viên – đặc biệt là các bạn Gen Z năng động – đã chọn sự tử tế. "Phải chăng chúng ta đang có cái nhìn phiến diện về thế hệ trẻ?" chị đặt câu hỏi. Sự tử tế có thể khó dạy vì không có đáp án mẫu, nhưng sức lan tỏa của nó là vô hạn. Với chị, trường học không cần hoàn hảo, nhưng chắc chắn phải là nơi tử tế, nơi học sinh được là chính mình và phụ huynh được đồng hành không phán xét.

Tất nhiên, tâm huyết của giáo viên chỉ là sự khởi đầu. Để con tàu đi đúng hướng giữa muôn vàn sóng gió, cần một chiếc la bàn – đó là triết lý giáo dục kiên định. Trong một thị trường mà hiệu ứng truyền thông và những con số hào nhoáng đôi khi được ưu tiên hơn chất lượng thật sự, việc giữ được một bản sắc nhân văn trở thành thử thách mỗi ngày. Suốt 5 năm qua, Sao Khuê vẫn kiên định với triết lý “cho con năng lực song hành cùng nhân cách”, hướng đến việc đào tạo những đứa trẻ hiểu mình, hiểu người, hiểu đời và đề cao lòng chính trực.

Vận hành một ngôi trường như thế chưa bao giờ là dễ dàng. Cái khó không chỉ nằm ở tài chính, mà ở việc giữ được một trái tim thuần khiết giữa vô vàn áp lực từ vận hành, kỳ vọng của phụ huynh, và cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Ngọn lửa giáo dục mà bà ngoại và ba mẹ để lại, đến thế hệ của Duy Khuê, phải soi rọi đúng vào những vấn đề của thời đại. Chị học cách làm mới tư duy, phản tư và thích nghi, nhưng vẫn giữ vững giá trị nền tảng. Từ ngày có con, chị càng thấu hiểu những trăn trở của các bậc cha mẹ và giới hạn của một đứa trẻ, càng tin rằng một ngôi trường cần phải là không gian đủ an toàn để trẻ được sống thật với những vụng về, mong manh của tuổi thơ.

Hành trình cùng Sao Khuê cũng là hành trình Duy Khuê khai mở chính bản thân mình. Chị không xem đây là "kinh doanh giáo dục", mà là một hành trình "phụng sự cộng đồng". Đó là lý do khiến chị cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và luôn tràn đầy tình yêu với công việc.

93.jpg
Cô Kiran Bir Sethi, nhà sáng lập toàn cầu của phong trào Design for Change và mô hình Trường học Kiến tạo Riverside đã đến thăm trường Sao Khuê.

Niềm tin và nỗ lực của Sao Khuê đã được ghi nhận xứng đáng khi vào ngày 3/7 vừa qua, cô Kiran Bir Sethi, nhà sáng lập toàn cầu của phong trào Design for Change và mô hình Trường học Kiến tạo Riverside – một trong những biểu tượng của giáo dục khai phóng trên thế giới – đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Sao Khuê.

Chuyến thăm này không chỉ mang đến nguồn cảm hứng lớn lao mà còn là sự công nhận quý giá cho những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc kiên định theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn. Trong buổi làm việc, cô Kiran Bir Sethi đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với tâm huyết và tầm nhìn của cô Duy Khuê cùng đội ngũ giáo viên Sao Khuê. Cô Kiran chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến Sao Khuê đã áp dụng thành công mô hình Trường học Kiến tạo. Nơi đây không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một minh chứng sống động cho niềm tin rằng giáo dục có thể thay đổi cuộc đời mỗi đứa trẻ, khơi dậy tiềm năng và xây dựng một thế hệ tử tế, biết quan tâm đến cộng đồng." Cô Kiran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự tử tế và lòng chính trực trong giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện nay. Chuyến thăm lịch sử này là một nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Sao Khuê trên hành trình tiếp tục gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau, khẳng định vững chắc con đường mà Duy Khuê đã chọn: con đường của sự tử tế và lòng tin vào tiềm năng vô hạn của mỗi đứa trẻ.

"Làm giáo dục suy cho cùng đâu phải để thắng một cuộc đua," chị trầm ngâm, "mà là để giữ vững một niềm tin cho thế hệ mai sau. Và nếu người làm nghề vẫn còn tin vào những điều tử tế, thì giáo dục sẽ luôn có một đường đi rộng mở."

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Hướng đến công bằng trong tuyển sinh

GD&TĐ - Để đáp ứng đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đa số trường đại học quan tâm đến xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM đợt 1 năm 2025.

Quy đổi điểm IELTS để xét tuyển: Cơ hội hay rào cản?

GD&TĐ - Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.