Nô nức tranh tài Giải đua ghe Ngo lớn nhất miền Tây

GD&TĐ - Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 đang diễn ra trong không khí sôi nổi và náo nhiệt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.

Sôi nổi Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.
Sôi nổi Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Trưa 4/11, Lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 chính thức diễn ra tại đường đua trên sông Maspéro. Đây cũng là tâm điểm của Lễ hội Oóc Om Bóc.

Tại khu vực tổ chức đua, rất đông người dân và du khách đã đổ về, tạo nên một “biển người” dọc bờ sông để theo dõi từng đường bơi của các đội ghe. Những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình đã làm tăng thêm sự kịch tính và hào hứng cho giải đua.

khmer-dua-ghe-9.jpg
khmer-dua-ghe-1.jpg
Rực rỡ sắc màu Giải đua ghe Ngo tại đường đua trên sông Maspéro.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, năm nay, Giải Đua ghe Ngo diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11, với sự tham gia của 61 đội ghe Ngo nam, nữ trong và ngoài thành phố (trong đó có 13 đội đến từ Cà Mau).

Các đội tranh tài 2 cự ly, gồm: Cự ly 1.200m đối với nam và cự ly 1.000m đối với nữ.

Ghe Ngo không chỉ là một phương tiện thi đấu, mà còn là biểu tượng linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer.

khmer-dua-ghe-7.jpg
Giải đua sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/11.

Chiếc ghe Ngo đẹp và vững vàng sẽ thể hiện sức sáng tạo của nhà chùa và Ban huấn luyện; đồng thời toát lên sự sung túc, ấm no trong đời sống của đồng bào phật tử.

Tham gia Giải năm nay, có 14 chùa đóng mới và 7 chùa sửa chữa, làm mới chiếc ghe Ngo.

Vận động viên tại các chùa đã dành từ 2 tháng trở lên để tập luyện, nhằm chọn đội hình ưng ý về sức khỏe và chiến thuật, quyết tâm mang thành tích tốt về cho phum sóc.

Theo Ban Tổ chức, tiền thưởng, cúp, cờ và các vật phẩm lưu niệm của Giải đua tổng trị giá hơn 1,447 tỷ đồng.

khmer-dua-ghe-5.jpg
khmer-dua-ghe-8.jpg
Giải đua ghe Ngo là một trong những hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ; tạo sinh khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.

Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Năm 2022, Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam”.

khmer-dua-ghe-4.jpg
khmer-dua-ghe-10.jpg
Nhộn nhịp dọc bờ sông nơi diễn ra Giải đua ghe Ngo.

Theo UBND TP Cần Thơ, lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn đa dạng hóa các hoạt động, quảng bá tiềm năng, góp phần thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp chuyển mạnh theo hướng gắn với thị trường lao động, nhu cầu huy động chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân từ doanh nghiệp tham gia đào tạo ngày càng gia tăng; đặc biệt ở các mô hình đào tạo gắn với sản xuất, nơi thời lượng thực hành chiếm tới 55-75% chương trình đào tạo.

Học sinh TPHCM tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026. Ảnh minh họa: INT

IELTS không còn là 'vé vào đại học'

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển.

NATO sẽ ra sao nếu thiếu Mỹ?

NATO sẽ ra sao nếu thiếu Mỹ?

GD&TĐ - Giáo sư Sten Rynning cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT) rằng ông Trump khó có thể thực hiện lời đe dọa rời khỏi NATO.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online