Sân chơi giúp học sinh thực hiện ước mơ trở thành những nhà sáng chế

GD&TĐ - Tối 12/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020.

Các tác giả nhận giải.
Các tác giả nhận giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, GS.TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trưởng Ban tổ chức giải-cho biết: Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật trong đời sống, học tập và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

Qua 16 lần tổ chức, các bạn học sinh trên khắp cả nước đã chứng minh được sức sáng tạo không giới hạn ở mọi lứa tuổi để mang đến cuộc thi thật nhiều sản phẩm trí tuệ và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Năm 2020 này đánh dấu chặng đường 16 năm của cuộc thi với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm, khuyến khích và tôn vinh sự sáng tạo của các bạn trẻ trên toàn quốc.

Chúc mừng các em thiếu niên, nhi đồng đã đoạt giải trong cuộc thi, đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền và đơn giản hóa các thủ tục dự thi, để các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên cả nước tích cực tham gia, hưởng ứng nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để các em thi đua, học tập sáng tạo và thực hiện ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai...

Hai tác giả nhận giải Đặc biệt: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai).
Hai tác giả nhận giải Đặc biệt: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Cuộc thi đã ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo cụ thể bằng các sản phẩm, mô hình được gắn với cuộc sống và bảo vệ môi trường; thể hiện rõ khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, tiềm năng sáng tạo cũng như ý thức của các em đối với sự phát triển của đất nước.

Năm 2020, Ban tổ chức đã nhận 754 đề tài của 57 tỉnh, thành phố tham dự cuộc thi. Hội đồng Giám khảo đã xem xét, đánh giá các mô hình sáng tạo và chọn trao giải thưởng cho 106 mô hình với 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba, 60 giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao Bằng khen và tiền thưởng tặng 15 đơn vị và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi lần thứ 16 năm 2020 tại các tỉnh, thành phố.

Giải Đặc biệt được trao cho đề tài: Di sản văn hóa người Dao Lào Cai của nhóm tác giả: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai).

5 Giải nhất được trao cho các đề tài: Dụng cụ chẻ thân khoai mì của nhóm tác giả học sinh trường THCS Võ Thị Sáu, Trảng Bom, Đồng Nai; Rạp chiếu phim lịch sử và sân khấu múa rối của nhóm tác giả học sinh Trường Tiểu học Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội; Guồng nước đa năng của nhóm tác giả Trường THCS Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An; Mô hình hệ thống thiết bị cắt - băm, sấy cỏ/ngô kết hợp năng lượng mặt trời và đóng bao ủ chua làm thức ăn gia súc của nhóm tác giả học sinh Trường THCS Cầu Giấy, Trường THCS Pascal, Trường THCS Văn Điển và Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội); Xe hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật điều khiển bằng đầu hoặc cổ tay của nhóm tác giả Trường Trường THPT Lương Thế Vinh, TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.