Sân chơi điện ảnh đầu tiên hướng tới người trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với khát vọng điện ảnh Việt sẽ bắt nguồn từ những người trẻ, dự án 'Đu đủ xanh Xi nê' hướng tới học sinh, sinh viên, khơi gợi đam mê lành mạnh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng mở đầu dự án tại Trường Quốc tế Genesis (Hà Nội).
Đạo diễn Lương Đình Dũng mở đầu dự án tại Trường Quốc tế Genesis (Hà Nội).

Kéo người trẻ đến nghệ thuật

“Đu đủ xanh Xi nê” (Green Papaya) được phát triển trên kênh YouTube, TikTok và nhiều nền tảng khác, tập trung chính tới người trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên nhằm giúp các em dần hạn chế khỏi các trò chơi điện tử bất lợi, khơi gợi đam mê điện ảnh và làm phim từ những khả năng sẵn có. Từ đó, có thể phát hiện các nhân tố mới cho điện ảnh Việt trong tương lai.

Dù đang bận rộn chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh đồ sộ “Anh hùng” (Hero and Hero) nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn dành thời gian để khởi động dự án “Đu đủ xanh Xi nê”. Đạo diễn chia sẻ, lấy tên dự án “Đu đủ xanh Xi nê” vì nó có cả âm thanh và màu sắc nữa sinh động, cũng là loại cây đặc trưng ở Việt Nam.

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 20/1/2024 với ba hướng đi chính: Những câu chuyện dữ dội, các bộ phim của những đứa trẻ ở thiên đường, chia sẻ cách lên ý tưởng và làm phim. Mỗi tuần, mục “Những câu chuyện dữ dội” sẽ phát 3 số đều đặn từ các câu chuyện gây sốc của chính Lương Đình Dũng.

Đạo diễn chia sẻ, những câu chuyện của bản thân, từ những điều anh thấy, đọc được và liên hệ các câu chuyện xung quanh có tính thời sự sẽ khiến khán giả rất sốc. Tuy nhiên với mục đích chia sẻ với người trẻ các câu chuyện giản dị và gần gũi nhưng đầy chất tạo hình, nên câu chuyện không chỉ thực tế, hấp dẫn mà còn đầy ẩn ý và ý nghĩa.

Đạo diễn Lương Đình Dũng nói rằng, bản thân từng là đứa trẻ hư và bướng bỉnh: “Tôi đánh nhau, chưa hết sưng mặt lại đánh nhau tiếp. Tôi bất chấp mọi thứ, đi xe của bố là dỡ đồ bán. Tôi thấy những đứa trẻ nghịch ngợm và ương bướng đôi khi có một thế giới quan khác và thường đi ngược suy nghĩ của mọi người. Nhưng nếu biết uốn nắn và có sự thấu hiểu, những đứa trẻ này sẽ trở thành người làm việc rất tốt và có ích. Vì thế nên tôi kỳ vọng thông qua những câu chuyện sẽ giúp các em tìm được tiếng nói của mình, và ngược lại cha mẹ cũng sẽ hiểu các em hơn”.

Ở mục “Các bộ phim của những đứa trẻ ở thiên đường” sẽ chiếu các thước phim của người trẻ với nhiều thể loại, từ tự sự hay kể chuyện, hát hay múa, hoặc nói về ẩm thực, cảnh quan, các đoạn video quay thú vị trong cuộc sống, cả những bộ phim ngắn do các em hoặc chính cha mẹ quay về các em. Ngoài việc quay thực tế, người chơi có thể dùng máy tính hoặc công nghệ AI thực hiện các hình ảnh để kể câu chuyện của mình.

Ở mục “Chia sẻ cách lên ý tưởng và làm phim”, đạo diễn sẽ chia sẻ các phương pháp, tư duy lên ý tưởng và làm phim theo cách đơn giản và giản dị nhất, những ví dụ tình huống sinh động dễ thực hiện hay những phương pháp có thể làm được phim theo slogan “Ai cũng có thể làm phim”. Các bộ phim có thể chỉ là 10 giây thậm chí vài phút nhưng đề cao câu chuyện và các tình huống nhiều hơn.

Để tạo nguồn lực, ê-kip sẽ liên kết với các trường học theo chương trình “Từ thành phố đến miền xa xôi” để hướng dẫn trực tiếp học sinh – sinh viên làm phim. Đồng thời, hướng dẫn qua video hoặc qua các chương trình online. Chương trình được mở đầu bằng việc đạo diễn Lương Đình Dũng trực tiếp đến hướng dẫn tại Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) và Trường Quốc tế Genesis (Hà Nội).

Ê-kíp phim lịch sử 'Anh hùng' cùng tham gia dự án 'Đu đủ xanh Xi nê'.

Ê-kíp phim lịch sử 'Anh hùng' cùng tham gia dự án 'Đu đủ xanh Xi nê'.

Học cách quan sát và tự tin

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho hay: “Ở đại học Tân Trào, ngoài việc hướng dẫn quy trình sản xuất có tính chất quốc tế để phục vụ bộ phim lịch sử “Anh hùng”, chúng tôi hướng dẫn các phương pháp sáng tạo ý tưởng, cách làm phim và đưa bộ phim của mình đến công chúng cũng như cách thức quảng bá.

Võ sư diễn viên Tuấn Hạc cũng chia sẻ cách thức tham gia và thực hiện phim hành động. Còn ở các trường tiểu học, chúng tôi sẽ nói đến cách thực hiện một thước phim ngắn và thiên về các khoảnh khắc, ý tưởng nhiều hơn.

Ví dụ như quan sát chó mẹ chữa lành hay âu ếm chó con bị thương, quay một cái cây rất lạ ở nơi mình sống, hoặc quan sát mẹ buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng làm việc ra sao… Thậm chí các em có thể ngồi trước ống kính để kể câu chuyện hay nói những điều mình thích.

Đối với tôi, đất nước như một bài thơ đẹp ẩn chứa nhiều câu chuyện hay hình ảnh lạ, vì thế với hàng triệu học sinh, sinh viên qua góc nhìn trong trẻo, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá những điều kỳ diệu không chỉ dành cho khán giả ở Việt Nam mà còn giới thiệu ra thế giới”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng ví rằng, một trẻ đứa lên 3 tuổi nếu vẽ một bức tranh thì nét ngây thơ trong sáng trong bức tranh mới là điều quý nhất, một hoạ sĩ có thể tài ba đến mấy cũng không thể vẽ giống những nét ngây thơ của bức tranh đó.

Điện ảnh cũng vậy, những khoảnh khắc ngây thơ trong sáng chính là điều mà dự án “Đu đủ xanh Xi nê” hướng tới, với khát vọng mang đến một sân chơi điện ảnh hồn nhiên, sáng tạo.

“Chúng tôi suy nghĩ đến một thế hệ làm phim trong tương lai của Việt Nam được bắt đầu từ rất sớm, bởi chúng tôi nghĩ rằng điện ảnh là một môn nghệ thuật có tác động rất lớn đến ảnh hưởng xã hội. Giờ đây với công nghệ, người trẻ và trẻ nhỏ có thể tiếp cận làm phim dễ dàng hơn và tự tin hơn. Khi tự tin đứng trước ống kính quay, tự tin kể một câu chuyện nghĩa là sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Qua dự án chúng tôi cũng sẽ tìm được nhiều tài năng để ươm mầm, nhiều câu chuyện có thể phát triển và nhiều gương mặt điện ảnh sẽ được phát hiện”, đạo diễn Lương Đình Dũng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ