Cách bảo quản sai lầm khiến thực phẩm sinh ra độc tố

GD&TĐ - Thực phẩm chế biến sẵn và rau củ bảo quản không đúng cách sẽ dễ dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn gây ung thư.

Nhiều thói quen bảo quản mà mọi người thường nghĩ là bình thường thực ra đang âm thầm gây hại cho sức khỏe. (Ảnh: ITN).
Nhiều thói quen bảo quản mà mọi người thường nghĩ là bình thường thực ra đang âm thầm gây hại cho sức khỏe. (Ảnh: ITN).

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, nhiều thói quen bảo quản mà mọi người thường nghĩ là bình thường thực ra đang âm thầm gây hại cho sức khỏe, thậm chí có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, như để thức ăn nguội ngắt rồi mới cho vào tủ lạnh, không phân tách thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm sống, nghĩ rằng tủ đông có thể diệt khuẩn, rã đông rồi lại cho vào tủ đông, hành tây để một chỗ với nhau,… tất cả đều là những cách làm sai.

Dưới đây là 5 thói quen bảo quản thực phẩm mà chúng ta nên thay đổi:

Thực phẩm không được bảo quản kín

Đây có thể là một trong những hiểu lầm mọi người dễ gặp phải nhất, đó là mua thực phẩm về nhà rồi tùy ý để trong tủ lạnh mà không thực hiện bất kỳ biện pháp bảo quản kín nào.

Thực tế, thực phẩm không được bảo quản kín rất dễ bị hư hỏng và biến chất. Một mặt, thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú, không chỉ con người thích mà cả vi khuẩn và côn trùng bên ngoài cũng rất thèm muốn.

Nếu không bảo quản kín, rất dễ sinh ra vi khuẩn, thậm chí là côn trùng, chẳng hạn như gạo hay bột mì trong nhà; nếu mở ra mà không bảo quản kín, rất dễ xuất hiện côn trùng.

Mặt khác, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm cũng rất dễ bị tổn hại, nếu không bảo quản kín, rất dễ xảy ra phản ứng không tốt, ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.

Ví dụ như dầu ăn trong nhà, nếu mở ra mà không chú ý đến việc bảo quản kín và tránh ánh sáng, rất dễ xảy ra hiện tượng oxy hóa chất béo dẫn đến mùi hôi;

Các loại hạt và trái cây khô trong nhà, nếu mở ra mà không chú ý đến việc bảo quản kín, rất dễ hấp thụ độ ẩm từ môi trường, một khi ẩm thì rất dễ xảy ra oxy hóa chất béo, và nấm mốc cũng có thể xuất hiện.

Thức ăn nóng không thể đặt vào tủ lạnh

Thực phẩm nên được cho vào hộp, làm nguội và bảo quản trong tủ lạnh ngay sau khi nấu chín, nhưng không phải khi nó còn quá nguội mới cho vào tủ lạnh, mà nên để nguội một chút, khoảng 50~60°C, khi chạm vào thấy ấm ấm thì có thể cho vào tủ lạnh.

Cách này không chỉ ức chế vi khuẩn mà còn giúp tránh việc nhiệt độ trong tủ lạnh dao động quá lớn, do đó việc làm nguội nên được thực hiện càng nhanh càng tốt.

Tùy ý để lẫn thực phẩm sống và chín

Thực phẩm sống và thực phẩm chín trong tủ lạnh nên được đặt riêng theo tầng, thực phẩm chín ở trên cùng, thực phẩm sống ở dưới cùng, để tránh nước thịt hoặc vi khuẩn rơi xuống gây ô nhiễm chéo.

Ngoài ra, cũng cần chú ý đến nhiệt độ trong tủ lạnh có duy trì dưới 7 độ hay không, và cũng phải chú ý không để không gian lưu trữ quá đầy, tốt nhất không nên vượt quá 70% dung tích, nếu không khí lạnh sẽ không đủ lưu thông, nhiệt độ thực phẩm không đồng đều sẽ làm giảm hiệu quả bảo quản.

Tủ đông có thể diệt khuẩn

2-thuc-pham-khong-duoc.jpg

Nhiều người cho rằng nhiệt độ thấp có thể diệt khuẩn, quan niệm này là sai lầm, đông lạnh có thể làm ngừng hoạt động của phần lớn vi sinh vật, nhưng cũng làm cho hương vị và chất lượng của thực phẩm bị thay đổi, thực phẩm vẫn có thể hỏng. Đặc biệt, thịt lợn, thịt bò cần phải ăn trong vòng 3 tháng và hải sản tốt nhất nên ăn trong vòng 2 tuần.

Rã đông nhiều lần

Nếu thực phẩm được lấy từ tủ đông ra và rã đông ở nhiệt độ phòng lâu hơn 2 giờ, không nên đông lại, vì vi khuẩn đã bắt đầu sinh sôi trong quá trình này, đông lại cũng sẽ không tiêu diệt được chúng.

Sai lầm dễ mắc phải khi lưu trữ thực phẩm ở nhiệt độ thường

Một số thực phẩm có vẻ như thích hợp để giữ ở nhiệt độ thường, nhưng nếu để sai chỗ sẽ rất dễ dẫn đến nấm mốc, sinh trùng, thậm chí giải phóng độc tố. Hành tây nếu chất đống không có thông gió sẽ dễ bị mốc, tốt nhất nên để một lớp;

Khoai tây nếu để dưới nắng sẽ dễ mọc mầm, sinh độc tố; Gạo, đậu, bột mì và các loại thực phẩm khô khác nếu không được niêm phong, khi gặp môi trường ẩm ướt sẽ dễ bị ẩm, sinh trùng và nấm mốc;

Đồ hộp sau khi mở nắp nên dùng hết trong vòng 3 ngày; chai dầu nếu để quá gần bếp gas sẽ làm tăng tốc độ oxy hóa, khi biến chất sẽ sản sinh ra các chất không tốt, do đó nên để dầu tránh xa bếp.

Theo chinatimes.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.