Đã có kết luận nguyên nhân hơn 260 học sinh tại TPHCM ngộ độc
GD&TĐ - Theo kết luận của cơ quan chức năng, bữa ăn bán trú trưa ngày 7/4 là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 260 học sinh tiểu học TPHCM.
GD&TĐ - Theo kết luận của cơ quan chức năng, bữa ăn bán trú trưa ngày 7/4 là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 260 học sinh tiểu học TPHCM.
GD&TĐ - Những bữa ăn tưởng chừng quen thuộc ở trường học đang khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi nguy cơ thực phẩm bẩn vẫn hiện hữu.
GD&TĐ - Xét nghiệm PCR từ OUCRU khẳng định vi khuẩn Salmonella enteritidis khiến 187 học sinh trường Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm.
GD&TĐ - Sở An toàn thực phẩm TPHCM nghi ngờ bữa ăn bán trú có món gà kho, bánh flan... khiến 148 học sinh bị ngộ độc.
GD&TĐ - 4 cơ sở y tế ở TPHCM ghi nhận 148 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 102 ca điều trị ngoại trú, 46 ca điều trị nội trú.
GD&TĐ - Trạm Y tế phường Bình Quới và các bệnh viện tiếp nhận 53 ca là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
GD&TĐ - Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM ) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói... nghi ngộ độc thực phẩm.
GD&TĐ - Vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại Đắk Lắk, đến nay ghi nhận 80 người nhập viện, cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động.
GD&TĐ - Sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng thuộc xã Ea Đrăng (Đắk Lắk), hơn 30 người bị đau bụng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu.
GD&TĐ - Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin, chỉ trong 2 ngày, đơn vị đã liên tiếp tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
GD&TĐ - Sau khi ăn bánh kem của một cơ sở tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), hơn 60 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.
GD&TĐ - Trong vài ngày qua, TPHCM ghi nhận hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến hàng chục người nhập viện.
GD&TĐ - Trong bữa tiệc Tết tại một gia đình, có 10 người ăn trứng và thịt cá phúc lộc thọ phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc.
GD&TĐ - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao nhất trong năm.
Sau tiệc tất niên tập thể, 46 người nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm; cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
GD&TĐ - UBND xã Hiệp Phước (TPHCM) từng 3 lần kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty Sago Food, đang đợi kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng.
GD&TĐ - Tính đến ngày 22/12, có 89 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở không có giấy phép an toàn thực phẩm.
GD&TĐ - Ngày 27/11, TPHCM liên tiếp ghi nhận hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 60 công nhân tại Hóc Môn và 19 học sinh tại Thủ Đức nhập viện cấp cứu.
GD&TĐ - Bánh mì sử dụng các nguyên liệu như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua… nếu không bảo quản tốt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
GD&TĐ - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm 50 công nhân nhập viện, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang xác minh, làm rõ.