Rèn đạo đức, kỹ năng cho sinh viên từ Câu lạc bộ trường học

GD&TĐ - Tham gia các Câu lạc bộ, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh được rèn luyện đạo đức và nhiều kỹ năng quan trọng, từ đó có động thái và phương pháp đúng đắn trong học tập, rèn luyện.

Sinh viên sinh hoạt tại CLB Khởi nghiệp.
Sinh viên sinh hoạt tại CLB Khởi nghiệp.

Đa dạng hoạt động Câu lạc bộ

Là một trong những đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2020 - 2021, Hội Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh là nơi có  mô hình Câu lạc bộ trong nhà trường hoạt động khá hiệu quả.

Để hội nhập cùng với sự phát triển của xã hội, cũng như bám sát mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, Hội Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh đã thành lập rất nhiều Câu lạc bộ để sinh viên tham gia sinh hoạt.

Hiện nhà trường có hơn 15 Câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên cùng các Câu lạc bộ trực thuộc các khoa, được chia thành nhiều mảng hoạt động như tình nguyện, học thuật, khởi nghiệp, kỹ năng và sở thích.

Theo anh Nguyễn Nhật Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, nhiều năm qua, các Câu lạc bộ của nhà trường với các hoạt động tình nguyện tại địa phương đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Tiêu biểu như Xuân ấm, Trung thu yêu thương, Chiến dịch thanh niên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Hành trình nhân ái, Vận động quyên góp giúp đỡ người khó khăn, Kết nối giao lưu với các sinh viên quốc tế… Hiện nay các thanh niên, hội viên Câu lạc bộ có nhiều hoạt động tình nguyện chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được nhân rộng với nhiều hình thức như Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, thiết kế poster tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương sinh viên 5 tốt, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thông qua mạng xã hội và website nhà trường, góp phần định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực cho sinh viên.

Câu lạc bộ võ thuật Taekwondo là nơi tập hợp nhiều sinh viên đam mê võ thuật, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, đạt được nhiều giải thưởng trong các giải đấu cấp tỉnh và khu vực, qua đó định hướng phát triển ở các giải đấu cấp cao hơn.

CLB võ thuật Taekwondo là nơi tập hợp nhiều sinh viên đam mê võ thuật, cùng nhau rèn luyện sức khỏe.
CLB võ thuật Taekwondo là nơi tập hợp nhiều sinh viên đam mê võ thuật, cùng nhau  rèn luyện sức khỏe.

Những bài học bổ ích ngoài trường lớp

Huỳnh Trường Sơn, sinh viên lớp Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học chia sẻ: “Nhà trường có nhiều Câu lạc bộ rất thú vị, hoạt động hiệu quả. Ngoài học tập trên lớp, để có kiến thức chuyên môn, sinh viên rất cần môi trường hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng sống, khả năng làm việc nhóm. Đồng thời, các sinh viên có thể tự học hỏi, điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đây là những bài học bổ ích ngoài trường lớp".

Gương “Sinh viên 5 tốt” Phạm Hoàng Thái cho biết thêm: Trong những năm học tại Trường ĐH Trà Vinh, ngoài học các môn chuyên ngành, Thái còn được tham gia Câu lạc bộ Kỹ năng sống. "Việc tham gia Câu lạc bộ giúp em có tinh thần thoải mái hơn, có cơ hội được giao lưu, học hỏi với nhiều bạn bè trong và ngoài trường. Hoạ động Câu lạc bộ thúc đẩy tinh thần thi đua học tập và nghiên cứu, tạo không gian để sinh viên trao đổi kiến thức chuyên môn" - Thái chia sẻ.

Thông qua các câu lạc bộ sáng tạo, khởi nghiệp, truyền thông, đờn ca tài tử, văn hóa nghệ thuật... hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh, thu hút nhiều bạn trẻ  đam mê nghiên cứu khoa học cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học trong sinh viên được triển khai mang tính ứng dụng thực tiễn.

Những hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho sinh viên được tổ chức thường xuyên, rộng khắp...

Anh Nguyễn Nhật Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh: Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường luôn xác định việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh, thân thiện cho sinh viên sinh hoạt. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, vun đắp những ước mơ, hoài bão cao đẹp, giúp sinh viên có động thái và phương pháp đúng đắn trong học tập, rèn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ