Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ASEAN University Games 19

GD&TĐ - Ngày 9/12, Ban tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm 2018 (19th ASEAN University Games) đã tổ chức Lễ thượng cờ và chính thức mở làng đón tiếp các đoàn vận động viên của 12 quốc gia tham dự Đại hội tại Làng vận động viên thuộc thành phố Naypyitaw Myanmar

Quốc kỳ của các nước tung bay tại 19th ASEAN University Games
Quốc kỳ của các nước tung bay tại 19th ASEAN University Games

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, nhưng rất trang trọng và đầy đủ nghi thức đặc trưng văn hoá của mỗi quốc gia tham dự 19th ASEAN University Games. Do các vận động viên tối nay (9/12) mới sang nên tham dự lễ thượng cờ chỉ có lãnh đạo đoàn, do Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất – Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam dẫn đầu.

Nghi thức trước giờ làm lễ thượng cờ
 Nghi thức trước giờ làm lễ thượng cờ

Trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng của mỗi nước, Quốc kỳ các nước Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Timor Leste, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Singapore và chủ nhà Myanmar đã được kéo lên và tung bay trong suốt thời gian diễn ra 19th ASEAN University Games.

Các đoàn dự lễ thượng cờ
 Các đoàn dự lễ thượng cờ

Tối mai (10/12), 19th ASEAN University Games sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Wunna Thaikdi của thành phố Naypyitaw Myanmar.

Các thành viên đầu tiên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại Naypyitaw Myanmar
 Các thành viên đầu tiên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại Naypyitaw Myanmar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.