Xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐH Kiên Giang trong giai đoạn mới

GD&TĐ - Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, phát biểu tại Hội nghị.
TS Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tập hợp các ý kiến tâm huyết, đa chiều từ các thế hệ lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, đối tác và các đơn vị trong trường, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển Trường ĐH Kiên Giang trong giai đoạn mới.

Chủ tọa hội nghị gồm 4 nhân sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Kiên Giang, gồm: TS Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS Ngô Văn Thiện, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng khoa Kinh tế; ThS Nguyễn Thanh Sang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Thái Thành Lượm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng; TS Trương Minh Chuẩn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Hiệu trưởng; ông Ngô Thanh Vũ, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang; ông Bùi Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang; cùng đại diện các chuyên gia, cựu sinh viên, Ngân hàng BIDV và các đơn vị liên quan.

8 chiến lược phát triển trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, cho rằng việc xây dựng Chiến lược phát triển trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 cần xuất phát từ yêu cầu đổi mới Giáo dục Đại học và gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, vùng ĐBSCL.

0-0-kgu-3.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Theo TS Nguyễn Hữu Thọ, dự thảo Chiến lược phải đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ những lợi thế, hạn chế và dư địa phát triển của nhà trường; đồng thời xác định các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, có tính khả thi.

Dự thảo Chiến lược được xây dựng trên cơ sở phân tích bối cảnh giáo dục đại học trong nước và quốc tế; định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và tỉnh An Giang; đồng thời đánh giá vai trò, thực trạng phát triển của Trường ĐH Kiên Giang và phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức.

Trên cơ sở đó, nhà trường xác định quan điểm, mục tiêu và các định hướng phát triển cho giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

0-0-kgu-1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự thảo xác định 8 chiến lược phát triển trọng tâm gồm: Đổi mới mô hình quản trị; Phát triển đội ngũ; Phát triển đào tạo; Bảo đảm và nâng cao chất lượng; Phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế; Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng số và đại học thông minh; Phát triển tài chính.

Làm rõ vai trò trong không gian phát triển mới

Một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình xây dựng Chiến lược là xác định rõ vai trò của Trường ĐH Kiên Giang trong không gian phát triển mới của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL.

Dự thảo nhận định, bối cảnh mới vừa mở rộng không gian phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, qua đó đòi hỏi nhà trường có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu ngành đào tạo, quy mô, chất lượng đội ngũ cũng như hoạt động nghiên cứu và chuyển giao.

0-0-kgu.jpg
0-0-kgu-6.jpg
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, đa chiều từ các thế hệ lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, đối tác và các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp; trong đó có đổi mới quản trị gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình, phát triển đội ngũ, cơ cấu lại ngành đào tạo theo nhu cầu nhân lực, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đại học thông minh và mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ lợi thế, bản sắc của Trường ĐH Kiên Giang; lựa chọn những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu có thế mạnh và gắn với nhu cầu thực tiễn. Mục tiêu, chỉ tiêu cần được lượng hóa phù hợp nguồn lực, có lộ trình thực hiện cụ thể.

0-0-kgu-2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Trường ĐH Kiên Giang sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và rà soát dự thảo, nhất là hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Việc hoàn thiện Chiến lược được kỳ vọng tạo cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ