Quảng Ngãi: Đề thi đã theo tàu cập bến an toàn

Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của Lý Sơn tại Trường THCS An Vĩnh, xã An Vĩnh.
Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của Lý Sơn tại Trường THCS An Vĩnh, xã An Vĩnh.

Ông Nguyễn Đức Huân - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - cho biết: 7 giờ sáng nay (24/6), đề thi cho thí sinh ở huyện đảo Lý Sơn đã được bàn giao từ Ban in sao đề thi.

Đề thi được vận chuyển bằng ô tô đến cảng Sa Kỳ, lên tàu cao tốc để đưa ra đảo. Công an của Ban giao đề và công an Hội đồng huyện đảo cùng áp tải, bảo vệ.

“Tất cả phương tiện đều được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước; hơn nữa, đi vào buổi sáng biển êm hơn, do đó công việc tiến hành thuận lợi. Đề thi chia thành 5 gói, đóng thùng, đảm bảo số lượng cho 236 thí sinh đã đến đảo vào khoảng 11 giờ trưa nay” – ông Nguyễn Đức Huân chia sẻ.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Quảng Ngãi có 1 Hội đồng thi trên đảo dành cho thí sinh huyện đảo Lý Sơn. Hội đồng thi gồm có 10 phùng thi, huy động 39 cán bộ.

3 trường ĐH cùng phối hợp tổ chức thi tại Lý Sơn, gồm: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (tại Quảng Ngãi) và Trường ĐH Tài chính kế toán.

“Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại đây đã sẵn sàng. Các thầy cô cũng ra đảo bằng tàu cao tốc an toàn” - ông Nguyễn Đức Huân cho hay.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Quảng Ngãi có 12.751 học sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT đã bố trí 547 phòng thi và 63 phòng chờ thi. Khoảng 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên... sẽ được điều động cho công tác thi THPT quốc gia...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.