Phu nhân Phó Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp đón bà H.E.Humile Mashatile – Phu nhân ngài Paul Mashatile, Phó Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi cùng phái đoàn.

PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu về Học viện với bà H.E.Humile Mashatile.
PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu về Học viện với bà H.E.Humile Mashatile.

Sự kiện diễn ra chiều 13/12. Tại buổi tiếp đón, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được phu nhân tới thăm; đồng thời giới thiệu đặc điểm sơ bộ về quá trình hình thành, phát triển và chiến lược, mục tiêu của Học viện.

Chia sẻ về triết lý giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng của Học viện Phụ nữ Việt Nam, PGS.TS Trần Quang Tiến cung cấp nhiều thông tin khác về Học viện để bà H.E.Humile Mashatile hình dung rõ hơn về mô hình giáo dục ưu việt, hướng tới sự phát triển toàn diện của sinh viên và thúc đẩy bình đẳng trong cộng đồng xã hội.

Buổi tiếp đón diễn ra trong không khí trọng thị, chân tình.

Buổi tiếp đón diễn ra trong không khí trọng thị, chân tình.

PGS.TS Trần Quang Tiến cho hay, sự khác biệt lớn nhất của Học viện Phụ nữ Việt Nam đối với các trường đại học là luôn đặt mục tiêu bình đẳng lên hàng đầu. Học viện lồng ghép kiến thức về bình đẳng giới trong các chương trình đào tạo.

Theo đó, sinh viên của Học viện có nền tảng về kiến thức giới, sẽ đóng vai trò là những cá nhân tiên phong về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, bình đẳng giữa mọi đối tượng trong cộng đồng xã hội.

Bà H.E.Humile Mashatile và cộng sự đã cùng ghi khẩu hiệu, lời chúc lên biểu tượng bàn tay xóa bỏ bạo lực tại khu vực triển lãm của Học viện.

Bà H.E.Humile Mashatile và cộng sự đã cùng ghi khẩu hiệu, lời chúc lên biểu tượng bàn tay xóa bỏ bạo lực tại khu vực triển lãm của Học viện.

Vui mừng khi được Học viện đón tiếp trọng thị, chân tình; bà H.E.Humile Mashatile nhìn nhận, qua đây thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng của Học viện.

Qua trao đổi, Phu nhân ngài Paul Mashatile nhận thấy những nét đặc thù, riêng biệt của Học viện Phụ nữ Việt Nam so với các trường đại học khác; chẳng hạn như: việc hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, cùng những đóng góp cho cộng đồng trong lĩnh vực phát triển xã hội nói chung và thúc đẩy bình đẳng giới nói riêng.

Khẩu hiệu, lời chúc lên biểu tượng bàn tay xóa bỏ bạo lực tại khu vực triển lãm của Học viện của bà H.E.Humile Mashatile.

Khẩu hiệu, lời chúc lên biểu tượng bàn tay xóa bỏ bạo lực tại khu vực triển lãm của Học viện của bà H.E.Humile Mashatile.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12), bà H.E.Humile Mashatile và cộng sự đã cùng ghi khẩu hiệu, lời chúc lên biểu tượng bàn tay xóa bỏ bạo lực tại khu vực triển lãm của Học viện.

Trên biểu tượng, bà thể hiện cam kết ủng hộ, nỗ lực vì một tương lai bình đẳng cho phụ nữ: We continue to strive to ensure the equal opportunities for women! (Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ!).

Bà H.E.Humile Mashatile cùng phái đoàn chụp ảnh với lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam và sinh viên.

Bà H.E.Humile Mashatile cùng phái đoàn chụp ảnh với lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam và sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ