Moscow cần có 1200 hệ thống phòng không để tự vệ

GD&TĐ - Nga cần tới 1.200 hệ thống phòng không để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Quân đội Ukraine.

Moscow cần có 1200 hệ thống phòng không để tự vệ

Tờ báo Pháp Le Monde trong bài viết về những vụ tấn công gần đây bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã lưu ý rằng, Moscow cần 1.200 hệ thống phòng không để bảo vệ toàn diện lãnh thổ rộng lớn của mình khỏi các cuộc tấn công từ trên không của Kiev.

Với cường độ tấn công trên không từ cả hai phía, Nga cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống phòng không tầm xa như S-300 và S-400.

Do lãnh thổ Liên bang Nga quá rộng nên nhu cầu về các hệ thống phòng không cũng cao gấp nhiều lần so với các quốc gia khác, nên hiện nay Nga cũng có nhu cầu đặc biệt cấp thiết đối với các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Theo giới chuyên gia Nga, những đánh giá này của tờ báo Pháp chắc chắn có một mức độ công bằng nhất định. Thực trạng này cho thấy là ngay cả Nga, một cường quốc về phòng không với những hệ thống S-300, S-400, S-500…, cũng đang thiếu thốn các tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa.

Trong thời bình, vài trăm hệ thống phòng không tầm cao, tầm xa quả thực là con số khổng lồ và có cảm giác thừa thãi, nhưng khi chiến tranh kéo đến, số lượng này là không đủ để bảo vệ tất cả các mục tiêu từ tiền tuyến đến hậu phương.

Rõ ràng là hầu hết các hệ thống phòng không mà Lực lượng Vũ trang Nga hiện có đều được ưu tiên sử dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt và chắc chắn là khu vực này cần được ưu tiên hơn.

Tuy nhiên, như các chuyên gia quân sự và nhà báo đã lưu ý nhiều lần, việc bỏ qua việc bảo vệ các cơ sở chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga có thể phải trả giá rất đắt.

Trong thời gian qua, một số máy bay không người lái của Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga đang đánh trúng mục tiêu với tần suất đáng báo động.

Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, chúng còn có thể tấn công vào các doanh nghiệp chiến lược của Nga, mà điều đáng chú ý là các nhà máy, xí nghiệp này hiện không có hệ thống phòng không bảo vệ.

Hậu quả của những hành động như vậy của Kiev là rất đáng buồn, vì việc phá hủy thì rất dễ nhưng việc khôi phục năng lực sản xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, các sản phẩm quân sự cần thiết ở tiền tuyến được sản xuất ngay tại những nhà máy này.

Do đó, cách nhanh nhất để Nga bổ sung sức mạnh cho hệ thống phòng không là đẩy mạnh việc chế tạo các tổ hợp phòng không tầm trung như Buk, Tor và các tổ hợp phòng không tầm ngắn tích hợp pháo-tên lửa như Pantsir-S.

Các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn này vừa có thể nhanh chóng chế tạo được với số lượng lớn, vừa phù hợp để chống lại các cuộc tấn công kiểu bầy đàn của máy bay không người lái, tên lửa hành trình và đạn pháo từ các tổ hợp pháo phản lực nhiều nòng của Quân đội Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ