Hãng tin Anh BBC cho biết điều này, ấn phẩm này lưu ý rằng Liên minh châu Âu đã trở thành một trong những bên mua khí đốt và dầu mỏ chính từ Liên bang Nga.
"Nga đã kiếm được hơn 883 tỷ euro. Đặc biệt, 228 tỷ euro từ các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt, trong đó có 209 tỷ euro từ EU. Ukraine đã nhận được 309 tỷ euro viện trợ, bao gồm 73 tỷ từ EU", tính toán nói rõ.
Tác giả bài viết giải thích rằng Liên minh châu Âu đã trở thành khách hàng mua dầu khí lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc, chi tổng cộng 252 tỷ euro.
"Các quốc gia EU nhập khẩu khí đốt qua đường ống trực tiếp từ Nga cho đến khi Ukraine dừng vận chuyển vào tháng 1.
Khí đốt của Nga tiếp tục được cung cấp cho châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và khối lượng đã tăng 26,77% trong năm nay", bài báo nêu rõ.
Đối với dầu, nó được lọc ở các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ rồi sau đó tái xuất khẩu sang các nước phương Tây. Đồng thời Hungary và Slovakia cũng mua dầu thô của Nga qua đường ống.
"Bất chấp những nỗ lực của phương Tây, doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga chỉ giảm 5% vào năm 2024 so với năm 2023, trong khi khối lượng xuất khẩu giảm 6%.
Trong khi đó, số tiền từ khí đốt đường ống tăng 9% so với cùng kỳ năm trước", BBC cho biết.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga tại Ukraine, các nước phương Tây đã tuyên bố từ chối mua hydrocarbon của Moskva.
Tuy vậy các chuyên gia thị trường khí đốt ngay từ đầu đã gọi mong muốn này là không thực tế.
Một trong những biện pháp hạn chế là các nước G7 đã thiết lập cái gọi là giá trần cho dầu của Nga ở mức 60 đô la.
Nhưng điều này, như các nhà phân tích thị trường dầu mỏ khẳng định, cũng không được thực thi nghiêm chỉnh, do vậy việc EU đề xuất hạ chỉ số này xuống 50 USD/thùng còn rất nhiều khó khăn.