Phóng viên Saudi Arabia đánh giá cao Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020

GD&TĐ - Theo phóng viên của của tờ Afaqtv (Saudi Arabia), tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Thái Lan ở trận bán kết AFF Cup và có cơ hội lớn góp mặt ở trận chung kết của giải đấu.

Tuyển Việt Nam được phóng viên tây Á đánh giá cao trước thềm trận bán kết AFF Cup 2020.
Tuyển Việt Nam được phóng viên tây Á đánh giá cao trước thềm trận bán kết AFF Cup 2020.

Trong buổi trao đổi với trang Pháp luật và bạn đọc, phóng viên của của tờ Afaqtv (Saudi Arabia) là Ibrahim Awwad nhận định về trận bán kết AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan:

"Đội tuyển Thái Lan sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, bằng chứng là một số đội bóng ở Saudi Arabia cũng đã từng để ý tới các cầu thủ của "Voi chiến" vì kỹ năng của họ.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng quan thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ thắng trận ở bán kết AFF Cup 2020.

Bởi vì thứ mà đội tuyển Việt Nam có chính là sự kết dính của một lứa cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong suốt nhiều năm qua, còn đội tuyển Thái Lan lại không được như vậy.

Như những gì mà tôi đã phân tích ở Vòng loại World Cup, tôi đánh giá rất cao ĐT Việt Nam ở khoản phối hợp ngắn và sự tập trung, điều này đòi hỏi một sự ăn ý từ các cầu thủ.

Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm rằng Việt Nam có khả năng thắng trận cao hơn so với ĐT Thái Lan. Tôi nghĩ rằng thầy trò HLV Park sẽ vào chung kết", phân tích viên của tờ Afaqtv (Saudi Arabia) - Ibrahim chia sẻ với chúng tôi.

Trong bốn lượt trận chạm trán nhau ở bán kết 4 kỳ AFF Cup trước đây, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng Thái Lan tại Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) và để Thái Lan thắng tới 3 lần ở các kỳ 1996, 2002 và 2007.

Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo vẫn chưa biết thua trước Thái Lan cũng như các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trong vài năm trở lại đây.

Trong khi đó, chia sẻ với giới truyền thông, BLV Quang Huy cho rằng, chúng ta khong nên quá coi trọng trận đấu với Thái Lan: "Chúng ta không nên có cái nhìn bi quan, hay quá phóng đại sau trận đấu Thái Lan. Dù chúng ta thắng hay thua Thái Lan thì họ cũng không hề kém chúng ta về cả nền bóng đá. Thái Lan vẫn là một nền bóng đá rất mạnh.

Chẳng qua chúng ta đang có một ông thầy giỏi, một lứa cầu thủ sung sức để tận dụng thôi. Chứ Thái Lan là nền bóng đá phát triển đều và mạnh nhiều năm nay rồi, gần như không bị đứt gãy thế hệ.

Có những lúc họ cũng hơi mơ mộng tầm cao, rồi bỏ bê ở khu vực thì thua thôi. Điều đó cũng là bình thường. Vài anh bạn của tôi cũng là chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc, họ vẫn hay nhắn rằng tại sao nước chúng mày cứ cuồng lên vì AFF Cup thế, trong khi đang dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á cơ mà.

Theo họ thì ta nên có những cái đích cao xa hơn, còn ở AFF Cup thì cứ bình thường mà đá thôi" - BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo BLV Quang Huy, thay vì nghĩ mình là Ông Vua bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam nên vui khi trong khu vực có nhiều đội tuyển mạnh ngang bằng chúng ta, điều này giúp cho nền bóng đá khu vực đi lên nhanh hơn:

"Đừng bao giờ nói chúng ta là Nhà Vua của Đông Nam Á hay Số một Đông Nam Á. Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta có Thái Lan so kè với mình là rất tốt, thậm chí là kiềng 3 chân thì càng tốt.

Khi có nhiều địch thủ mạnh ở khu vực thì mới đi nhanh được. Chứ khu vực Đông Nam Á của ta vẫn còn yếu dù kinh tế có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Thời Kiatisuk, Thái Lan từng có 2 điểm ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á rồi, nhưng sau đó cứ kém dần, chỉ thi thoảng trội lên được một lứa rồi thôi. Nói chung bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa phát triển đều hết đâu".

Trong một diễn biến khác,  HLV Mano Polking và các học trò có thể nhận thưởng gần 1 triệu USD nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam và vô địch AFF Cup 2020.

Tuyên bố treo thưởng được Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsan đưa ra trước khi sang Singapore động viên đội bóng hôm 20/12.

2 trận Bán kết AFF Cup 2021 giữa Việt Nam vs Thái Lan đều diễn ra vào 19h30 các ngày 23/12 và 26/12(theo giờ Việt Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.