Philippines: Hàng nghìn học sinh trở lại trường học

GD&TĐ - Hàng nghìn trẻ em tại Philippines được phép trở lại trường học từ ngày 15/11 qua dự án thí điểm tái mở cửa một số trường trên cả nước.

Học sinh Philippines trở lại trường ngày 15/11.
Học sinh Philippines trở lại trường ngày 15/11.

Đây là lần đầu tiên học sinh Philippines học trực tiếp kể từ tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Chào đón 8 học sinh Philippines trở lại trường, giáo viên Zyrex Damayo, Trường Tiểu học Siocon, thành phố Bogo cho biết: “Ban đầu, tôi hơi lo lắng. Tôi tưởng một số học sinh sẽ khóc nhưng mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. Các em khá yên lặng và còn ngại ngùng”.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết, 100 trường công lập trong số hơn 61 nghìn trường trên cả nước đã được chọn để thử nghiệm học trực tiếp trong 2 tháng. Nhiều trường nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc hải đảo có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Bộ trưởng Giáo dục Leonor Briones bày tỏ: “Tôi không thể bảo đảm thí điểm thành công 100% nhưng trong đánh giá của Bộ Giáo dục, tôi hy vọng hoạt động này sẽ thành công tốt đẹp”.

Theo quy định, trẻ em mẫu giáo, học sinh lớp 1 - 3 và học sinh THPT được phép trở lại trường học. Sĩ số lớp và thời gian mỗi tiết được giới hạn, trong đó giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tuân thủ giãn cách xã hội.

Các trường còn lại tiếp tục chương trình học tập kết hợp gồm học trực tuyến, giao tài liệu bản cứng và phát sóng bài học trên truyền hình, phương tiện truyền thông xã hội.

Dự kiến, Chính phủ Philippines sẽ tiến hành tiêm vắc-xin cho trẻ em dưới 12 tuổi trong tháng 11. Đến nay, gần 30% trong số 110 triệu dân nước này đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.