Phát hiện 50 quả bom bi khi đào móng xây trụ sở

Công nhân đang thực hiện phần đào móng để xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã An Nhơn (Bình Định) thì bất ngờ phát hiện 50 quả bom bi. Sự việc lập tức được báo lên cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát và xử lý 50 quả bom bi dưới móng nhà trụ sở Viện KSND thị xã An Nhơn.
Lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát và xử lý 50 quả bom bi dưới móng nhà trụ sở Viện KSND thị xã An Nhơn.

Ngày 22/4, Đại úy Nguyễn Văn Hùng (Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang tiến hành rà soát và xử lý 50 quả bom bi dưới móng nhà trụ sở Viện KSND thị xã An Nhơn.

Ông Hùng thông tin, khu vực xác định có bom rộng khoảng 140m2. Tại khu vực này, khi công nhân vừa đào trên bề mặt thì phát hiện có 50 quả bom bị rỉ sét. Có khả năng số vật liệu nổ này sẽ còn nhiều hơn nữa.

Hiện đơn vị đang tìm kiếm, tiếp tục rà soát khu vực xung quanh khu vực công trình nghi có bom, để xử lý kịp thời. Khu vực cũng bị phong tỏa, cắm cờ báo hiệu tránh trường hợp rủi ro xảy ra.

Ngay sau phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng việc đào móng và báo cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định biết để đến xử lý.

Trước đó, ngày 8.4.2017, trong quá trình đào đất để xây dựng móng nhà của hạng mục Nhà tiếp dân và nơi để xe ô tô thuộc công trình xây dựng trụ sở Viện KSND TX An Nhơn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều vật thể lạ hình tròn bằng kim loại có đường kính từ 8-15cm nghi là bom bi, số lượng 40-50 quả.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.