Vụ nam thanh niên bị trói tay, “chôn sống”: Khởi tố 9 bị can

GD&TĐ - Ngày 5/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 9 bị can liên quan đến sự việc "nam thiếu niên bị chôn sống dưới hố cát" khiến dư luận bất bình, phẫn nộ.

Công an TP Vinh, Nghệ An bắt giữ và khởi tố 9 bị can vụ "chôn sống" nam thanh niên dưới hố cát. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an TP Vinh, Nghệ An bắt giữ và khởi tố 9 bị can vụ "chôn sống" nam thanh niên dưới hố cát. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú phường Trường Thi) TP Vinh, Nghệ An. Dương được xác định là đối tượng cầm đầu vụ việc.

8 đối tượng còn lại gồm: Hồ Trọng Khánh (SN 1995), Lê Nguyễn Hưng (SN 2004, cùng trú phường Trung Đô), Nguyễn Tiến Nam (SN 2003, trú xã Nghi Phú), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, trú huyện Nghi Lộc), Trần Mạnh Tài (SN 2001, trú phường Hưng Dũng), Võ Quang Hoàng (SN 2004, trú phường Đông Vĩnh), Hoàng Quang Thanh (SN 2004, trú phường Hưng Bình), Nguyễn Đình Huy (SN 2000, trú Hà Tĩnh).

Cùng với việc bị khởi tố, 9 đối tượng trên bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Ngoài ra, có 5 đối tượng còn lại đang nhỏ tuổi, hiện công an đang xem xét để xử lý.

Hình ảnh nam thanh niên bị "chôn sống" trong clip khiến dư luận phẫn nộ.
Hình ảnh nam thanh niên bị "chôn sống" trong clip khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên. bị một nhóm người đưa đến bãi đất trống, trói tay, đẩy xuống hố đào sẵn để “chôn sống”. Clip trên được chia sẻ khiến dư lận bất bình, phẫn nộ.

Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc, xác minh sự việc trong clip là có thật, xảy ra tại bãi đất ven sông Lam thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Công an cũng nhanh chóng làm rõ được 13 đối tượng liên quan trong vụ việc này và bắt giữ để điều tra.

Theo lời khai của các nghi phạm, nguyên nhân xuất phát từ việc nạn nhân N.Q.V (17 tuổi) mượn 2 xe máy của Nguyễn Trọng Dương đã lâu nhưng không trả mà đem cầm cố lấy tiền.

Nhóm thanh niên sau đó đến nhà V. đòi lại xe và được bố mẹ V. “nhờ” răn đe con trai mình. Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo đàn em đi tìm, bắt Nguyễn Quang V. đòi trả 2 chiếc xe máy trên.

Ngày 24/3, đàn em của Dương tìm thấy V. (trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nên đã bắt giữ lại. Sau đó đưa đến bãi đất ven sông Lam, đào hố ép V. nằm dưới hố để vùi cát lại mặc nạn nhân van xin. Một số đối tượng sau đó quay video lại đăng lên mạng xã hội.

Công an sau đó cũng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Dương khi đối tượng này đang ở Hà Nội.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?